Thái Lan chuẩn bị hình sự hóa cần sa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ ba năm sau khi trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa cho mục đích giải trí, Thái Lan đang chuẩn bị đưa loại cây này trở lại danh sách chất ma túy.
Thái Lan chuẩn bị hình sự hóa cần sa

Ba năm sau khi hợp pháp hóa cần sa, Thái Lan đang trên đà đảo ngược hoàn toàn chính sách khi chuẩn bị xếp lại cần sa vào danh sách chất ma túy, theo một quyết định gây chấn động không chỉ trong nước mà còn trên toàn khu vực.

Kể từ năm 2022, cần sa đã được gỡ khỏi danh sách ma túy của Thái Lan. Tuy nhiên, nước này đã không ban hành đầy đủ khung pháp lý để điều chỉnh thị trường, dẫn đến việc hàng chục ngàn cửa hàng cần sa mọc lên, chủ yếu tại các khu du lịch nổi tiếng.

Phát ngôn viên chính phủ, ông Jirayu Houngsub cho biết, việc thị trường phát triển thiếu kiểm soát đã gây ra nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến giới trẻ. “Chính sách cần được đưa trở lại mục tiêu ban đầu là kiểm soát cần sa chỉ cho mục đích y tế,” ông nhấn mạnh.

Vào tối 24/6, Bộ Y tế Thái Lan đã ban hành lệnh cấm bán cần sa cho mục đích giải trí và yêu cầu phải có đơn thuốc của bác sĩ cho mọi giao dịch mua bán hợp pháp. Các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia, dự kiến trong vài ngày tới.

“Tương lai, cần sa sẽ bị phân loại là chất ma túy,” Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Y tế Somsak Thepsuthin cho biết.

Phòng Thương mại Thái Lan từng dự đoán ngành công nghiệp cần sa – bao gồm cả mục đích y tế và giải trí – có thể đạt giá trị 1,2 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, với động thái mới từ chính phủ, toàn bộ tiềm năng này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Đọc thêm