Thái Nguyên: Dự án đường nối phát triển công nghiệp, đô thị đối mặt nhiều khó khăn trong công tác GPMB

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối đường tỉnh 261 với đường tỉnh 266 có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt năm 2023. Sau nửa năm thi công, dự án đang đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các địa phương có tuyến đường đi qua đã tập trung cao trong công tác GPMB (Ảnh: Lê Hanh)
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các địa phương có tuyến đường đi qua đã tập trung cao trong công tác GPMB (Ảnh: Lê Hanh)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối đường tỉnh 261 với đường tỉnh 266 có mục tiêu phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường, đẩy mạnh thu hút đầu tư, giảm ùn tắc, TNGT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2025. Trong đó, riêng giai đoạn 1 (2023-2024) là 224 tỷ đồng.

Dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, tuyến đường nối ĐT.261 và ĐT.266 có tổng chiều dài trên 2km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Phú Bình dài trên 1,5km, đoạn còn lại qua địa bàn TP Phổ Yên.

Công trình còn gồm các hạng mục: Hệ thống cây xanh bóng mát, biển báo an toàn giao thông dọc tuyến, hệ thống điện chiếu sáng, hào kỹ thuật ngang đường, vỉa hè, dải phân cách và hệ thống thoát nước mưa.

Để thực hiện Dự án, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư (với tổng diện tích khoảng 5,5ha) tại xóm Hanh, phường Đồng Tiến (TP. Phổ Yên) và xóm Trạng, xã Điềm Thụy (Phú Bình). Giai đoạn 1 của Dự án được thực hiện trong năm 2023-2024, giai đoạn 2 sẽ triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các địa phương có tuyến đường đi qua đã tập trung cao trong công tác GPMB, tuy nhiên đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối đường tỉnh 261 với đường tỉnh 266 có mục tiêu phát triển công nghiệp, đô thị... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.(Ảnh: Lê Hanh)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối đường tỉnh 261 với đường tỉnh 266 có mục tiêu phát triển công nghiệp, đô thị... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.(Ảnh: Lê Hanh)

Như tại huyện Phú Bình, diện tích cần GPMB cho dự án là 4,43ha, trong đó có 83 hộ bị ảnh hưởng, 29 hộ phải di chuyển chỗ ở. Tuy nhiên hiện nay, công tác GPMB tại đây vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

UBND huyện Phú Bình đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 67 hộ với diện tích là 3,46ha/4,43ha, tổng kinh phí được phê duyệt 47,51 tỷ đồng, địa phương đã chi trả và tạm ứng cho các hộ dân là 23,61/47,51 tỷ đồng.

Mặt bằng đã giải phóng là 2,17ha đất nông nghiệp của 47 hộ, đạt 49%, mặt bằng đủ điều kiện để thi công là 0,98%, còn lại chưa thể thi công do mặt bằng xen kẹp, không có đường vận chuyển vật liệu, máy móc vào thì công.

Hiện dự án còn tồn tại và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 12 hộ dân có đất ở, nhà ở đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Trung tâm phát triển quỹ đất đã mời nhận tiền 2 lần, đến nay đã có 4 hộ nhận tiền.

Còn 8 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, lý do: Đề nghị cấp đất tái định cư để xây dựng nhà và đề nghị được bồi thường các hạng mục tài sản áp hệ số giá bằng 0

Đối với 13 hộ dân có đất ở, nhà ở và tài sản làm nhà trên đất nông nghiệp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, Trung tâm phát triển quỹ đất đã mời 03 lần, trong đó 06 hộ phải di chuyển chỗ ở, 07 hộ có tài sản trên đất nông nghiệp không phải di chuyển chỗ ở. Đến nay có 02 hộ nhận tiền.

Còn 11 hộ đã thực hiện tuyên truyền vận động nhưng các hộ chưa đồng ý nhận tiền, với lý do: Đề nghị cấp đất tái định cư để xây dựng nhà và đề nghị được bồi thường các hạng mục tài sản áp hệ số giá bằng 0.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Bình đã trình hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ. Đến nay còn 3 hộ chưa đồng ý nhận tiền.

Còn tại TP. Phổ Yên, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, đến nay đã bàn giao cho Chủ đầu tư 1,70ha /1,75 ha, đạt 95% hiện chỉ còn 1 hộ đang tháo dỡ, di chuyển, dự kiến bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 7/2024.

Đọc thêm