Thắm tình đoàn kết quân dân ở Ba Vì

Phát huy truyền thống gắn bó mắu thịt với nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) đang tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối đoàn kết với nhân dân địa phương và sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua đột phá tong thực hiện nề nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hoá người chiến sỹ thủ đô..

Phát huy truyền thống gắn bó mắu thịt với nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) đang tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối đoàn kết với nhân dân địa phương và sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua đột phá tong thực hiện nề nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hoá người chiến sỹ thủ đô..

Học viện Biên phòng ký kết phối hợp xây dựng nông thôn mới ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.
Học viện Biên phòng ký kết phối hợp xây dựng nông thôn mới ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Đầu tiên phải kể đến công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân mà trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng. Ngoài việc vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước thì Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Ba Vì còn tập trung tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn, các ngày lễ lớn của đất nước.

Ba Vì là địa bàn có nhiều đơn vị quân đội đóng quân nên Ban CHQS huyện đã có kế hoạch nhằm kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể địa phương với các đơn vị quân đội để lồng ghép nội dung tuyên truyền, giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, nâng cao nhận thức về yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân…

Thông qua hàng trăm buổi nói chuyện thời sự hoặc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa bộ đội và nhân dân các địa phương, những nội dung về giáo dục quốc phòng toàn dân đã “thấm” dần vào mỗi chiến sỹ, mỗi người dân. Tiêu biểu cho các hoạt động này là Lữ Đoàn 249 đóng chân trên địa bàn xã Thụy An, Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Binh xã Phú Sơn , Tiểu Đoàn 97 xã Tòng Bạt, Trường 24 và Đoàn 285…

 Đối với cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, các đơn vị bộ đội đã phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo đúng đối tượng. Ngoài ra, hơn 12.000 học sinh phổ thông và các trường dạy nghề trên địa bàn cũng được giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh đủ thời gian và đúng nội dung quy đỊnh.

Song song với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những năm qua, hoạt động đoàn kết quân dân trên địa bàn huyện Ba Vì đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên địa bàn. Rõ nét nhất là việc các đơn vị phối hợp với địa phương nơi đóng quân đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… 100% các đơn vị quân đội đã xây dựng được kế hoạch sẵn sàng chiến đấu với địa phương như: Kế hoạch hiệp đồng tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của huyện, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra canh gác trên địa bàn đóng quân…

Cùng với đó là việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nổi bật và để lại ấn tượng trong quần chúng là các hoạt động đoàn kết quân dân như: Ban CHQS huyện phối hợp với 13 đơn vị quân đội tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các dịp lễ tết, trị giá quà tặng hơn 87 triệu đồng; phối hợp tổ chức tiếp nhận và bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ về an táng tại địa phương; Tổ chức quyên góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người ngèo, quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam hơn 500 triệu đồng; Các bệnh viện quân y quân đội cũng đã về khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 578 lượt đối tượng chính sách và nhân dân địa phương; Phụng dưỡng 4 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng; Xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, trị giá 258 triệu đồng; Tặng 4 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, mỗi sổ 2 triệu đồng.

Thực hiện công tác vận động quần chúng, hành quân dã ngoại, bằng hàng nghìn ngày công, các đơn vị như Học viện Biên Phòng, Đoàn 285, trường Công Binh, tiểu đoàn 97… còn giúp nhân dân thu hoạch nhanh lúa mùa, sữa chữa nhà cửa, nạo vét kênh mương… góp phần vào thực hiện thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận và hoạt động đoàn kết quân dân trên địa bàn huyện Ba Vì trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, được chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo huyện Ba Vì đánh giá cao, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, góp phần vào tình hình ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những việc làm đầy tình nghĩa của các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã làm giảm bớt khó khăn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, đồng thời tạo thêm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tăng cường củng cố quốc phòng trên quê hương Ba Vì ngày càng vững chắc.

Huy Tưởng

Đọc thêm