Tháng 5, kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam

(PLVN) - Đây là thông tin mà Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều 6/4 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì buổi họp báo.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, điểm nổi bật trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa qua là Bộ khởi động chiến dịch hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số đang kinh doanh ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài để “mang tri thức, công nghệ Việt Nam đi mở cõi”, mở rộng cơ hội, không gian hoạt động, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Mở đầu cho chiến dịch này, trong tháng 2, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới”. Tại Hội nghị, Bộ đã chính thức thành lập và ra mắt “Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài” nhằm phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, trong tháng 3/2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 325.565 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với tháng 2. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 3/2023 ước đạt 845.577 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; tỷ lệ doanh thu ước đạt 20% so với kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số trong quý I/2023 là 13,6%, tăng 3,99% so với thời điểm cuối năm 2022. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP quý I/2023 là 14,62%...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4, Bộ TT&TT sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về Phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án chuyển hướng hỗ trợ thiết bị cho các học sinh, sinh viên hộ nghèo tiếp cận thông tin từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; phương án thực hiện nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp, chỉ đạo, điều phối doanh nghiệp viễn thông xử lý triệt để “rác” viễn thông. Triển khai chấm điểm chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương năm 2022. Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý báo hóa tạp chí, báo hóa trang tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội và biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Khai trương gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân tại Phố đi bộ quận Hoàn Kiếm ngày 8/4/2023…

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam Trần Thị Thu Hiền đã giới thiệu Cổng tra cứu thông tin tên miền vừa chính thức hoạt động từ 1/3/2023. Theo đó, sau 1 tháng triển khai có 65.040 lượt tra cứu (tên miền .vn chiếm 31%, tên miền quốc tế chiếm 69%). Nhóm tên miền được quan tâm tra cứu: cờ bạc (53%), ngân hàng 24,6%, sàn thương mại điện tử… Thời gian tới, định hướng của Cổng là sẽ kết nối với các hệ thống quản lý danh sách tên miền đen; kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước như báo chí, ngân hàng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, đăng ký doanh nghiệp…

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Phong Nhã.

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Phong Nhã.

Cảm ơn báo chí đã dành sự quan tâm truyền thông vấn đề chuẩn hóa thông tin thuê bao, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Phong Nhã cho biết, ngày 31/3 có 1,67 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều gọi đi hoặc nhắn tin. Sau khi bị khóa một chiều, các thuê bao vẫn gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông để bảo đảm chăm sóc khách hàng được đầy đủ. Sau 5 ngày (từ 1/4 đến nay), có khoảng 226 nghìn thuê bao (chiếm khoảng 13,5%) bị khóa một chiều đến thực hiện chuẩn hóa để mở lại dịch vụ.

Đây là kết quả đáng khích lệ và cho thấy người sử dụng thực sự ý thức việc sử dụng số điện thoại được đăng ký thông tin chính chủ của mình là rất quan trọng, hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao được ủng hộ. Bộ TT&TT rất mong người sử dụng dịch vụ nâng cao ý thức gửi tin nhắn đến đầu số 1414 để kiểm tra thông tin số điện thoại mình đang sử dụng, chủ động liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân, góp phần xây dựng dịch vụ di động văn minh, an toàn, hạn chế tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Ông Nhã cũng nhấn mạnh, những thuê bao không chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị khóa hai chiều vào ngày 15/4 và doanh nghiệp vẫn tiếp tục chăm sóc khách hàng đến ngày 15/5 mà vẫn không chuẩn hóa thì sẽ thu hồi thuê bao về các nhà mạng.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nêu thực trạng hoạt động của TikTok ở Việt Nam hiện nay đã tạo ra nhiều hệ lụy như tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội; khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc; sử dụng vi phạm bản quyền tràn lan…

Vì vậy, Bộ sẽ tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam trong tháng 5 tới và có nhiều giải pháp như triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao, truyền thông… để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để đánh giá toàn diện về tác động, ảnh hưởng của TikTok đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ…

Với thông tin đề xuất cấm nền tảng TikTok tại Việt Nam, ông Lê Quang Tự Do khẳng định, sau khi kiểm tra, Bộ TT&TT sẽ cùng các bộ, ngành đánh giá và đưa ra giải pháp cụ thể. Tất cả các nền tảng xuyên biên giới vào Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, nếu không tuân thủ thì sẽ không được chào đón hoạt động tại Việt Nam.

Đọc thêm