Thành công kinh ngạc của đội tuyển Judo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển Judo Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ tại SEA Games lần này tại quê nhà. Thành tích vang dội đó là bước tiến quan trong để chuẩn bị cho Olympic 2024.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam và các VĐV giành HCV
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam và các VĐV giành HCV

Vượt chỉ tiêu đề ra

Chiều 22/5, ngày thi đấu cuối cùng môn Judo tại SEA Games 31 diễn ra tại Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), khép lại 5 ngày tranh tài đầy kịch tính giữa vận động viên các nước.

Đội tuyển Judo Việt Nam giành Huy chương Đồng ở nội dung thi đấu hỗn hợp nam nữ trong ngày thi đấu cuối cùng này.

Tính trong 5 ngày thi đấu tại SEA Games 31, Đội tuyển Judo Việt Nam giành được 9 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, đứng vị trí nhất toàn đoàn.

Những màn thi đấu quyết liệt, gay cấn, thậm chí mang lại cảm giác nghẹt thở cho khán giả. Tuy vậy, với sự mạnh mẽ, chủ động trong tấn công, nhanh trí trong những pha phản công, các vận động viên (VĐV) đã vượt lên chiến thắng đối thủ. Trong đó có những trận thắng tuyệt đối. Đây cũng là những nội dung thi đấu chủ lực của Đội tuyển Judo Việt Nam và đã dự báo trước chiến thắng.

Đáng chú ý trong kỳ SEA Games này là 3 tấm HCV của 3 vận động viên đã được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng.

Cả 3 vận động viên Đội tuyển Judo Việt Nam đều xuất sắc giành 3 huy chương Vàng ở 3 nội dung, nâng tổng số huy chương Vàng lên 9 chiếc, gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Vận động viên đoạt huy chương Vàng là Đỗ Thu Hà hạng cân dưới 45kg nữ, Hoàng Thị Tình hạng cân dưới 48kg nữ và Nguyễn Hoàng Thành hạng cân dưới 55kg nam.

Đây là lần đầu tiên Thu Hà dự SEA Games và dù rất hạnh phúc khi ngay lập tức giành Huy chương vàng, cô thừa nhận rằng bản thân "vẫn còn những điểm tự thấy chưa hài lòng, và phải tăng cường tập tốt hơn ở các giải sau". Võ sĩ người Hà Nội sinh năm 1999 này bắt đầu tập judo từ 2011, rồi lên tuyển trẻ năm 2015, trước khi vào đội tuyển quốc gia năm 2016.

Chiếc Huy chương vàng thứ hai của Việt Nam trong ngày 21/5 thuộc về võ sĩ 23 tuổi Nguyễn Hoàng Thành, hạng -55kg. Trở về từ chuyến tập huấn ở Mông Cổ trước thềm SEA Games 31, HLV trưởng đội tuyển judo Việt Nam Nguyễn Duy Khanh từng nhận định rằng Hoàng Thành tiến bộ rất nhanh trong chuyến đi, có thể sẽ là nhân tố đáng chú ý tại đại hội. Và VĐV này đã đáp lại kỳ vọng của HLV bằng phong độ thuyết phục qua các trận đấu.

Hôm nay, tôi đã tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra và vào trận với tâm lý tốt. Tôi rất tự hào vì đã góp sức giành HC vàng cho đoàn thể thao nước nhà", Hoàng Thành nói về việc vô địch hạng -55kg ngay ở lần đầu dự SEA Games. VĐV này là người Trà Vinh, bắt đầu làm quen với judo từ năm 10 tuổi.

Hoàng Thị Tình thắng ở cả ba trận đấu để giành chức vô địch hạng -48kg đều với thế khóa tam giác trong kỹ thuật địa chiến Ne Waza. Ảnh: Bùi Khả Tú

Hoàng Thị Tình thắng ở cả ba trận đấu để giành chức vô địch hạng -48kg đều với thế khóa tam giác trong kỹ thuật địa chiến Ne Waza. Ảnh: Bùi Khả Tú

Chiếc HC vàng cuối cùng ở nội dung đối kháng cá nhân của đoàn chủ nhà tại đại hội ngày 21/5 thuộc về Hoàng Thị Tình, hạng -48kg. Võ sĩ người Thanh Hoá sinh năm 1994 vốn dày dạn kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước, từng dự nhiều giải Grand Slam thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF). Nhờ đó, cô nhập cuộc tự tin và nhanh chóng áp được lối chơi lên đối thủ.

Bước ra võ đài Olympic Paris 2024

Sau kỳ SEA Games này là đến thời điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024. Ban huấn luyện cùng đội tuyển bắt tay vào chuẩn bị các giải vòng loại để giành vé chính thức tham dự Olympic. Còn gần hơn nữa, toàn đội chuẩn bị luyện tập cho Đại hội thể thao châu Á.

Đánh giá về thành công của Đội tuyển Judo Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam Nguyễn Duy Khanh bày tỏ sự hài lòng về những nỗ lực và kết quả của toàn đội tại SEA Games 31.

Ông Nguyễn Duy Khanh cho biết các trận đấu, dù trời mưa to kéo dài nhưng rất đông cổ động viên đã đến Nhà thi đấu Hoài Đức cổ vũ cho các võ sỹ Việt Nam. Cả nhà thi đấu ầm vang tiếng reo hò, trống, kèn cùng sắc đỏ của cờ, băngrôn. Tinh thần cổ vũ của cổ động viên những ngày qua đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Duy Khanh, cũng cho biết thêm như các kỳ SEA Games trước, các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines đều nhập tịch vận động viên để thi đấu. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam vẫn thi đấu với sự quyết tâm, thể hiện khả năng chuyên môn vượt trội.

Ông Nguyễn Duy Khanh đánh giá chất lượng thi đấu của các vận động viên Việt Nam kỳ SEA Games này đạt phong độ tốt.

Thành công này theo ông Nguyễn Duy Khanh, trước đó, để chuẩn bị cho SEA Games 31, ngay từ đầu năm 2019, Ban Huấn luyện đã thành lập Đội tuyển Judo, có kế hoạch tập luyện kỹ lưỡng và sự quyết tâm cao. Bởi vậy, những ngày qua, các động viên thể hiện tốt bản lĩnh, trình độ của mình và đã thi đấu thành công.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TT Quốc gia Hà Nội cho biết: “Chiến thắng vang dội, tuyệt đối của các vận động viên Judo chúng ta là do sự chuẩn bị chu đáo trong quá trình tập luyện. Dù đại dịch COVID-19, nhưng các vận động viện cùng ban huấn luyện luôn có ý thức tập luyện cao để hướng đến thành tích cao nhất. Chúng ta chiến thắng tại SEA Games lần này rất minh bạch, không có chuyện thiên vị vì nước chủ nhà và nhận được sự thán phục của ông Chủ tịch Liên đoàn Judo Đông Nam Á”.

Ông Hùng cũng cho biết thêm các vận động viên Judo sang thi đấu cho đội tuyển Kurash và Jujitsu đều giành HCV khi tham dự SEA Games. Đây có thể coi là một thành công vượt bậc của tuyển Judo trong năm nay.

Đại diện nhà tài trợ cùng Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng trao thưởng cho VĐV

Đại diện nhà tài trợ cùng Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng trao thưởng cho VĐV

Nhằm động viên tinh thần cho các võ sĩ tranh tài tại giải, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã quyết định tặng thưởng cho các võ sĩ Việt Nam giành HCV môn Judo trong khuôn khổ thi đấu tại SEA Games 31 mỗi VĐV 10 triệu đồng và túi quà bánh bông lan nhãn hiệu Kisshu, đã trao thưởng ngay lúc nhận HCV cho các vận động viên.

Đọc thêm