Thanh Hoá: Ẩu đả tại đám cưới, một người chết một người bị thương

(PLVN) -Xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Bá Khoa đã dùng dao nhọn đâm Trần Trung Dũng và Nguyễn Văn Tuyên tại đám cưới khiến một người chết một người bị thương nặng.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 3/12 tại khu vực đường liên thôn, trước cổng nhà văn hóa thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Đây là nơi gia đình ông Lê Xuân H (người trong thôn) mượn khuôn viên để dựng rạp, tổ chức đám cưới.

Theo thông tin ban đầu,  xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Bá Khoa đã dùng dao nhọn đâm Trần Trung Dũng (SN 1989) trú tại TP Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988) trú tại thôn Toàn Dân, xã Đông Tiến, Đông Sơn).

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng trên còn chạy vào khu vực tổ chức đám cưới của gia đình ông Lê Xuân H tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Kim Sơn để lấy bát, đĩa ném nhau.

Hạu quả của việc ẩu đả, Trần Trung Dũng, Nguyễn Văn Tuyên dính nhiều nhát dao đâm của Nguyễn Bá Khoa, mất nhiều máu.

Người dân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng Trần Trung Dũng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn Nguyễn Văn Tuyên bị thương khá nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Bá Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Đông Sơn truy bắt nghi phạm Nguyễn Bá Khoa và điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm