Thanh Hoá: Bắt nghịch tử đánh mẹ gây thương tích sau khi bị từ chối đưa sổ đỏ

(PLVN) - Đòi "sổ đỏ" để bán nhà không được,  Bùi Văn Hà liền rút 1 chiếc gậy sắt giấu sẵn trong người đánh tới tấp vào người mẹ đẻ khiến bà bị thương.
Đối tượng Bùi Văn Hà tại CQĐT.
Đối tượng Bùi Văn Hà tại CQĐT.

Thông ti từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau một thời gian truy nã, mới đây Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) đã bắt được đối tượng Bùi Văn Hà, sinh năm 1990 là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 20/10 sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà đã về nhà và đòi "sổ đỏ" của bà Phạm Thị Dung, sinh năm 1964 (là mẹ đẻ của Hà) mang đi bán nhà. Bà Dung không đưa thì Hà liền rút 1 chiếc gậy sắt giấu sẵn trong người đánh tới tấp vào người bà Dung khiến bà Dung bị thương. Sau đó Hà tiếp tục đuổi bà Dung ra khỏi nhà. Thấy vậy hàng xóm sang can ngăn và đưa bà Dung đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bùi Văn Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Thạch Thành đã truy nã Bùi Văn Hà. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm