Thanh Hóa vinh danh nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 9/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng 200 triệu cho em Lê Xuân Mạnh, người đầu tiên của Thanh Hóa vô địch trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho em Lê Xuân Mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho em Lê Xuân Mạnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng 200 triệu đồng cho em Lê Xuân Mạnh; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 6 cá nhân Trường THPT Hàm Rồng vì đã có nhiều thành tích trong việc hướng dẫn em Lê Xuân Mạnh đạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao thưởng 60 triệu đồng cho em Lê Xuân Mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn em Lê Xuân Mạnh không chủ quan, bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

“Thành tích mà em Lê Xuân Mạnh và nhiều em học sinh giỏi khác của tỉnh đạt được trong thời gian qua thật quý giá và rất tự hào”, ông Hưng nói.

Đáp lại những tình cảm và kỳ vọng này, em Lê Xuân Mạnh đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, các thầy, cô giáo đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để em có thể phát huy tối đa năng lực trí tuệ, tỏa sáng trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức. Em hứa sẽ luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng tri thức trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, đáp lại niềm tin yêu của tất cả mọi người.

Em Lê Xuân Mạnh phát biểu tại buổi lễ tuyên dương.

Em Lê Xuân Mạnh phát biểu tại buổi lễ tuyên dương.

“Thành công của em hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Thế nhưng em tin rằng, trên hành trình chinh phục ước mơ của mình, chúng em luôn có sự yêu thương, chăm lo của cha mẹ, sự đồng hành, dìu dắt của thầy cô, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Điều ấy cho em một niềm tin lớn lao rằng, không có chân trời lớn lao nào không thể khám phá, không có đỉnh cao nào không thể chiếm lĩnh”, Mạnh chia sẻ thêm.

Trước đó, vào ngày 8/10 đã diễn ra trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Lê Xuân Mạnh học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) đã “lội ngược dòng" ngoạn mục ở phần thi Về đích, để vượt qua 3 nhà leo núi khác giành ngôi vị cao nhất. Với chiến thắng này Lê Xuân Mạnh đã trở thành người đầu tiên của Thanh Hóa giành ngôi vị cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia.

Đọc thêm