Thanh Hóa: Xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh này về việc kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất.
Bộ kích điện người dân sử dụng đánh bắt giun đất. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Bộ kích điện người dân sử dụng đánh bắt giun đất. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng kích điện đánh bắt giun đất, thu mua và sấy giun đất trên địa bàn; Phân công cán bộ chuyên môn ngành môi trường phối hợp với lực lượng công an đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật.

Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là những người trực tiếp có hành động kích điện giun đất, các cơ sở, hộ gia đình sơ chế, thu mua, buôn bán giun đất; khuyến khích người dân tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hoạt động kích điện, sơ chế, thu mua giun đất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, qua phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng và kiểm tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Trong thời gian vừa qua trên địa bàn các tỉnh lân cận (Hoà Bình) và tại tỉnh ta đã xuất hiện việc sử dụng kích điện đánh bắt giun đất, sấy khô để bán cho các tư thương tiêu thụ kiếm lời.

Một cơ sở sấy giun đất trái phép trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa)

Một cơ sở sấy giun đất trái phép trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa)

Nhiều địa phương đã có chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và xử lý, tuy nhiên do hám lợi nên một số cá nhân vẫn lén lút dùng kích điện đánh bắt giun đất và tổ chức thu mua,… nhất là ở các huyện miền núi, vùng hẻo lánh, xa xôi… gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, động vật và môi trường sinh thái.

Giun đất là loài động vật ruột khoang, sinh sống nhiều ở các vùng đất ẩm, xốp, mát và ẩm ướt; thức ăn chính của giun đất là mùn hữu cơ, do vậy ở trong đất, giun đào bới làm xốp đất. Phân giun đất thải ra là một loại phân hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Giun đất còn là phương tiện xử lý chất thải hữu cơ làm sạch môi trường.

Do vậy việc sử dụng kích điện đánh bắt giun đất sẽ hủy hoại môi trường đất, phá vỡ sự đa sinh học, ảnh hưởng lớn đến độ phì nhiêu của đất và sinh trưởng phát triển cây trồng trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời gây nguy hiểm đến đời sống của con người và gia súc, gia cầm.

Đọc thêm