Thành lập đội giám sát xem xét lại vụ cảnh sát bị bắn ở Ferguson

(PLO) -Tòa án liên bang Mỹ sẽ thành lập một đội giám sát để xem xét, sửa đổi lại thẩm quyền và thể chế của tòa án quận St. Louis, dự kiến sẽ khiến quận ngoại ô này tiêu tốn hơn 1 triệu USD. 
 Michael Brown, 18 tuổi, người da đen bị cảnh sát bắn chết hồi năm 2014.
Michael Brown, 18 tuổi, người da đen bị cảnh sát bắn chết hồi năm 2014.

Được biết, thể chế tư pháp ở Ferguson phải chịu sự giám sát sau vụ cảnh sát xả súng kinh hoàng năm 2014, nạn nhân là Michael Brown, 18 tuổi, người da đen.

Mặc dù, bồi thẩm đoàn và sở tư pháp thanh minh cho Darren Wilson, là sĩ quan da trắng ở Ferguson đã bắn chết Brown.

Tuy nhiên sở tư pháp đã thấy sự phân biệt chủng tộc trong thể chế ở Ferguson và nhiều luật lệ riêng áp dụng cho phần lớn người thiểu số và người da màu. 

Theo AP, thẩm phán Catherine Perry tuyên bố công ty luật Squire Patton Boggs tại Cleveland được chọn để giám sát việc sửa đổi cho phù hợp.

Quan chức thành phố cho biết chi phí giám sát sẽ không quá 1.25 triệu USD trong vòng 5 năm hoặc sẽ là 350,000 USD một năm. Đội giám sát được chỉ huy bởi Clark Ervin, trước là Tổng thanh tra của Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. 

Quyết định này nhận được sự đồng thuận của chính quyền thành phố và Sở tư pháp Hoa Kỳ, kêu gọi sự huấn luyện đa dạng cho cảnh sát, chuẩn bị trang phục và thiết bị camera theo người cho các sĩ quan và công nhân trong tù ...