Thanh niên phạm pháp gia tăng, một số vụ đặc biệt nghiêm trọng

(PLO) - Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. 9 tháng đầu năm 2015 đã bắt và xử lý gần 158.000 đối tượng hình sự, trong đó đối tượng lứa tuổi thanh niên chiếm 47,1%, một số vụ rất nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội.
Vi phạm pháp luật trong thanh niên có chiều hướng gia tăng
Vi phạm pháp luật trong thanh niên có chiều hướng gia tăng
Sáng nay (15/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
Báo cáo của Bộ Công an tại Hội nghị cho biết, thưc hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các trang web, blog, mạng xã hội để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại tư tưởng, lôi kéo thanh niên vào các hoạt động vi phạm pháp luật. 
Sự tấn công của các thế lực thù địch và những tác động tiêu cực từ đời sống xã hội đã tác động tới nhận thức, tư tưởng của thanh niên, đưa đến những hiện tượng như mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước; ủng hộ, truyền bá các tư tưởng đối lập…

Trong thời gian qua, Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh, xử lý trên 50 thanh niên, sinh viên bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo ra nước ngoài huấn luyện, đào tạo (có trường hợp là Phó Bí thư Đoàn cấp huyện, giảng viên Đại học…).

Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên cũng có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2015 đã bắt và xử lý gần 158.000 đối tượng hình sự, trong đó đối tượng trong lứa tuổi thanh niên chiếm 47,1%, một số vụ thanh niên phạm tội rất nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, Bộ Công an đề nghị thực hiện một số giải pháp như tăng cường công tác giáo dục, bồi đưỡng thanh niên theo Chỉ thị 42 của Ban Bí thư trung ương Đảng; chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị của thanh niên để kịp thời uốn nắn, khắc phục…

Đọc thêm