Thành ủy Đà Nẵng công bố thay nhân sự

(PLO) - Sáng nay, 23/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định điều động ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Thay thế ông Bằng làm Chánh văn phòng Thành ủy là ông Lương Nguyễn Minh Triết. 
Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định điều động
Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định điều động

Ông Đào Tấn Bằng sinh năm 1975, quê quán ở xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Kiến trúc, từng giữ chức Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng từ ngày 2/3/2016.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được điều động làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông từng trải qua các cương vị Bí thư Thành đoàn TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố. 

Thay thế ông Lương Nguyễn Minh Triết vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố là ông Ngô Xuân Thắng. Ông Thắng từng giữ cương vị Phó Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng.

Từ năm 1993 đến 2004, TP. Đà Nẵng thành lập các khu công nghiệp Đà Nẵng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Cầm và Hòa Khánh mở rộng. Vị thế đầu tàu, động lực phát triển cho miền Trung nhưng hơn 10 năm qua, TP. Đà Nẵng chưa phát triển thêm được khu công nghiệp mới nào. Do đó, Đà Nẵng quy hoạch xây dựng thêm 3 khu công nghiệp mới gồm: Hòa Nhơn, Hòa Sơn và Hòa Ninh. 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thành lập Đảng ủy khối các Khu công nghiệp và tăng cường một Thành ủy viên là ông Đào Tấn Bằng về làm Bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới với sự gia tăng các khu công nghiệp trên địa bàn. 

Đọc thêm