Thấy 2 thi thể nghi là nạn nhân xe khách bị lũ cuốn

Ngư dân xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị) trong lúc ra khơi phát hiện 2 thi thể trôi dạt gần bờ biển. Theo nhận diện của người thân thì đây là thi thể của Nguyễn Thị Thùy, nạn nhân vụ xe khách bị lũ cuốn trôi ngày 18/10.

Ngư dân xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị) trong lúc ra khơi phát hiện 2 thi thể trôi dạt gần bờ biển. Theo nhận diện của người thân thì đây là thi thể của Nguyễn Thị Thùy, nạn nhân vụ xe khách bị lũ cuốn trôi ngày 18/10.

Hai thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn 2 xã Triệu Lăng vào ngày 27/10 trong tình trạng đã bị phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân. Thi thể nam không còn quần áo, còn thi thể nữ được xác định khoảng 17 - 20 tuổi, quần jeans sậm màu, mặc hai lớp áo, đeo hai vòng khuyên tai nhỏ, cổ tay có đeo chuỗi hạt cườm.

Chiếc xe khách đã được trục vớt vào ngày 21/10
Chiếc xe khách đã được trục vớt vào ngày 21/10

Kiểm tra thi thể lực lượng chức năng xã Triệu Lăng phát hiện trong túi quần của thi thể nữ có 700.000 đồng. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc song cũng không thể xác định được nhân thân của 2 thi thể này, vì thế ngay tối 27/10 UBND xã Triệu Lăng đã tiến hành khâm liệm và mai táng cho 2 thi thể trên tại thôn 2.

Sau khi biết tin, sáng 3/11 người thân của em Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi) và anh Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú EaPo, Cư Jút, Đắk Nông) - là hai trong 20 nạn nhân mất tích trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam đã đến Quảng Trị làm thủ tục để xin nhận thi thể.

Ông Nguyễn Hải Đảo - thân nhân nạn nhân Nguyễn Thị Thùy cho biết, qua miêu tả hình dáng và quần áo, tư trang, ông khẳng định đó chính là con gái ông. Ông Đảo đang liên hệ với cơ quan chức năng Quảng Trị xin giám định ADN để xác định chính xác 2 thi thể này có phải là Thùy và Khoa hay không.

Nếu 2 thi thể trôi dạt vào biển Triệu Lăng là Nguyễn Thị Thùy và Trần Đăng Khoa thì vẫn còn hai nạn nhân chưa tìm được thi thể là Đỗ Thị Phương (17 tuổi, Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi, trú Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định).

Cũng trong sáng nay, người thân của bà Phạm Thị Yêu (SN 1956, trú phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận thi thể của bà và đưa về quê an táng.

Theo Dân Trí

Đọc thêm