Thầy cúng đồng tính giả công an lừa tình lấy tiền

(PLO) - Cơ quan CSĐT CA huyện An Lão vừa khởi tố đối tượng Bùi Văn Đò (SN 1976, HKTT tại Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, khoảng tháng 6/2013, Đò có gặp và làm quen với chị T.T.H.N (SN 1993, HKTT tại xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng).
Trong quá trình tìm hiểu chị N., Đò giới thiệu với chị N. tên là Bùi Đức Tuấn (SN 1989, hiện công tác tại phòng An ninh điều tra, CA TP.Hải Phòng). Để chứng minh thân thế của mình với bạn gái, thi thoảng Đò có lôi tấm ảnh photoshop mặc trang phục công an ra để khoe. 
Đối tượng Bùi Văn Đò
 Đối tượng Bùi Văn Đò
Tin tưởng bạn trai nên chị N. đã đưa Đò về nhà ra mắt bố mẹ, đồng thời chị N. tâm sự với Đò về việc gia đình đang nhờ người quen xin cho mình vào làm việc tại một bệnh viện lớn trong TP với "giá" 6.000 USD. Đò đã nói dối với N. có chú đang công tác ở Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng), có thể xin giúp cho N. vào làm nhân viên tại Bệnh viện Viêt- Tiệp với "giá" 7.000 USD.
Tin tưởng “con rể” tương lai nên nhiều lần gia đình N. đã đưa vàng, tiền cho Đò để lo xin việc cho N. Tuy nhiên, sau một thời gian, gia đình N. đã phát hiện Đò có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Ngọc và gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngày 20/11, Đò đã bị CSĐT CA huyện An Lão bắt quả tang khi đang nhận số tiền 2.000 USD của gia đình N.
Tại cơ quan CSĐT, Bùi Văn Đò khai nhận, sau khi lừa lấy được tổng số tiền 3.500 USD và 7,1 triệu đồng từ gia đình bạn gái “hờ”, Đò đã mang về trả nợ, mua chiếc xe máy Airblade để sử dụng và tiêu xài cá nhân… 
Đò còn khai mình là người đồng tính, hiện sống bằng nghề cúng bái, đã có vợ và 2 con gái ở quê nhưng đang sống ly thân.
Cơ quan CSĐT huyện An Lão đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Đò, tiến hành tạm giam để tiếp tục điều tra.

Đọc thêm