Thầy giáo người Chăm 'nặng lòng' với học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học vì gia đình khó khăn, thầy Y Da Pha (45 tuổi, dân tộc Chăm) đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm “tiếp sức” cho các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Nhờ đó, nhiều học sinh đã vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi.

Thầy Y Da Pha là Tổng Phụ trách Đội và giáo viên dạy âm nhạc Trường THCS Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Hơn 17 năm theo nghề, thầy luôn lặng thầm làm những việc “cao quý” giúp ích cho học sinh, giúp các em tiếp thêm động lực, vượt qua khó khăn.

Thầy Pha chia sẻ, năm 2007, khi tốt nghiệp sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học An Giang, thầy đã xin về công tác tại Trường THCS Đa Phước. Nơi đây có rất đông học sinh là người dân tộc Chăm. Trong quá trình giảng dạy, để khích lệ học sinh, thầy thường mua những phần quà nhỏ để khen thưởng cho học sinh có thành tích vượt khó học tốt.

Thầy Pha luôn nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ học sinh khó khăn.

Thầy Pha luôn nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ học sinh khó khăn.

Thầy luôn dõi theo và nắm bắt từng hoàn cảnh của học sinh để hiểu và tìm cách giúp đỡ. “Trước đây, địa phương khó khăn lắm. Số hộ nghèo và cận nghèo nhiều nên tỷ lệ học sinh có nguy cơ bỏ học rất cao. Khi đến từng nhà tìm hiểu, mới biết hoàn cảnh cụ thể của gia đình các em. Thấy quá nhiều trường hợp khó khăn, tôi mới quyết định vận động để hỗ trợ cho các em”, thầy Pha chia sẻ.

Lúc đó thầy đã tìm kiếm và kết nối nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân giúp đỡ các em. Học sinh nào khó khăn về tiền thì vận động hỗ trợ học bổng. Học sinh nào nhà xa, đi học khó khăn thì vận động mạnh thường quân tặng xe đạp. Nhờ vậy, giúp các em vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và yên tâm đến trường, không còn ý định bỏ học.

Thầy Pha tâm sự: “Làm công việc này yếu tố kịp thời rất quan trọng. Đối với những học sinh quá khó khăn nếu mình không hỗ trợ kịp thời học bổng, đồng phục, sách vở… cho các em thì chắc chắn các em sẽ bỏ học. Vì vậy nhiều năm qua, tôi luôn chủ động trong việc phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm công tác xã hội hóa, kịp thời giúp các em có đủ điều kiện đến trường, đến lớp như bạn bè cùng trang lứa”. Thầy luôn đặt mục tiêu không để học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn nên luôn ra sức vận động hỗ trợ các em.

“Giữ chân” các em ở lại trường là một việc khó, tạo động lực và sự hứng thú với việc học lại càng khó hơn. Thầy Pha luôn truyền cảm hứng và giáo dục các em rất nhiều về kỹ năng sống, giúp các em hiểu, cố gắng hơn trong học tập và trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, thầy Pha còn phát động nhiều mô hình học tập tốt và giúp đỡ học sinh vượt khó. Điển hình là mô hình “Nuôi heo đất khuyến học”. Theo đó, thứ 6 hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các em học sinh đóng góp tùy theo khả năng. Sau đó công bố số tiền đóng góp tại lớp. Cứ như thế kéo dài cho hết học kỳ 1. Gần Tết Nguyên đán, nhà trường sẽ công bố quỹ đóng góp của từng lớp, rồi tổ chức mua quà tết để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi năm, thông qua các quỹ khuyến học, vận động mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, thầy còn vận động gần 100 triệu đồng giúp các em có phương tiện đi học, quần áo, tập sách, học bổng, để các em yên tâm học tập. Qua đó góp phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

“Làm thiện nguyện thì chắc chắn là vất vả nhưng là vất vả trong hạnh phúc khi nhìn thấy các em có thể tiếp tục việc học và nỗ lực, cố gắng hàng ngày. Lúc đó, bao nhiêu vất vả, mệt mỏi gần như tan hết. Tôi sẽ tiếp tục và nỗ lực hơn nữa để có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh khó khăn”, thầy Pha chia sẻ.

Hàng trăm học sinh đã nhận được sự hỗ trợ từ hoạt động nuôi heo đất khuyến học.

Hàng trăm học sinh đã nhận được sự hỗ trợ từ hoạt động nuôi heo đất khuyến học.

Em Lê Trân (học sinh Trường THCS Đa Phước) cho biết: “Chương trình nuôi heo đất khuyến học do thầy Pha triển khai em thấy rất ý nghĩa. Chúng em có thể góp chút sức nhỏ để cùng thầy cô giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có quà đón tết và các bạn có thêm tiền trang trải việc học”.

Nhận được chiếc xe đạp thầy Pha hỗ trợ, em Nguyễn Hữu Tường (học sinh Trường THCS Đa Phước) bày tỏ, khi được trường và thầy Pha trao tặng chiếc xe đạp em rất vui và biết ơn rất nhiều. Đó sẽ là động lực để em tiếp tục nỗ lực, cố gắng học thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè giúp đỡ và đồng hành cùng em.

Thầy Lê Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Đa Phước cho biết: Qua hơn 17 năm gắn bó với Trường THCS Đa Phước, thầy Pha có những đóng góp đáng kể cho nhà trường, giúp trường trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục. Nhờ những việc làm nhiều sáng tạo của thầy, đã thu hút được các em học sinh, nhất là các em học sinh dân tộc Chăm học tốt hơn.

“Nghề thầy” đã là cao quý. Những việc làm của thầy Pha đã giúp cho nghề này càng cao quý hơn. Với trái tim nhiệt huyết và tình yêu thương dành cho học sinh, thầy Pha sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa những học sinh khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến với mọi người. Tin rằng cộng đồng và mạnh thường quân sẽ chung tay, chung sức cùng thầy Pha làm nên những điều ý nghĩa.

Đọc thêm