“Xiếc trên băng” sắp diễn ra tại Việt Nam

(PLO) - Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức những tiết mục kết hợp diễn xiếc và trượt băng nghệ thuật trong chương trình “Xiếc trên băng.” 
Một tiết mục xiếc trên băng
Một tiết mục xiếc trên băng

Chương trình “Xiếc trên băng” do Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, Trung tâm Sản xuất và Biểu diễn Nghệ thuật Ice-Planet (Ukraine) phối hợp tổ chức.

Chương trình độc đáo “Xiếc trên băng” lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam diễn ra từ ngày 23/12/2016-11/6/2017 tại 21 tỉnh/thành phố trên cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hạ Long (Quảng Ninh), Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Bình Dương, Châu Đốc (An Giang), Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tam Kỳ (Quảng Nam), Đà Nẵng.

Các nghệ sỹ đến từ Ukraine sẽ đưa tới những màn biểu diễn được dàn dựng công phu như: “Lắc vòng trên băng,” “Múa geisha-ballet trên băng,” “Uốn dẻo trên băng,” “Múa lửa trên băng”, “Đu cột”, “Nhảy dây trên băng”, “Gấu bắc cực- xiếc hề”, “Giữ thăng bằng trên băng”…Chương trình do nghệ sỹ trượt băng nghệ thuật Savieliev Yuriy đạo diễn.

Các nghệ sĩ Ukraine sẽ biểu diễn những màn xiếc độc đáo trên băng tại Việt Nam từ ngày 23/12/2016-11/6/2017
Các nghệ sĩ Ukraine sẽ biểu diễn những màn xiếc độc đáo trên băng tại Việt Nam từ ngày 23/12/2016-11/6/2017

Thông tin từ ban tổ chức cho hay, sân khấu được làm hoàn toàn từ băng nhân tạo (chất lượng tương đương khoảng 80% băng thật). Toàn bộ thiết bị biểu diễn, kỹ thuật viên đều được đưa từ Ukraine sang. Xiếc trên mặt phẳng đã khó, xiếc trên băng còn khó hơn nhiều.

Thêm vào đó, trượt băng nghệ thuật là môn thể thao tương đối khó đòi hỏi người biểu diễn vô cùng cẩn trọng, khổ luyện và tập trung thì việc kết hợp giữa trượt băng nghệ thuật và diễn xiếc chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời. Khán giả sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi chiêm ngưỡng những màn xiếc điêu luyện bởi các nghệ sĩ tài ba.

“Thông qua chương trình lần này, chúng tôi muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ, giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Ukraine; giúp khán giả Việt Nam hiểu rõ hơn về nghệ thuật xiếc và bộ môn trượt băng nghệ thuật của Ukraine,” đại diện Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam chia sẻ.