Thể thao Việt Nam sẵn sàng chinh phục ASIAD 19

(PLVN) - Còn chưa đầy 10 ngày nữa, ASIAD 19 sẽ chính thức diễn ra. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã cơ bản hoàn tất và các vận động viên (VĐV) đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng tranh tài tại Ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.
HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đỏ) hướng dẫn các cầu thủ Olympic Việt Nam trên sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đỏ) hướng dẫn các cầu thủ Olympic Việt Nam trên sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (HLTTQG) các đội tuyển: Taekwondo, Cử tạ, Judo, Karate, Vật, Điền kinh, Bắn súng, Bắn cung, Thể dục dụng cụ... đang tích cực tập luyện trong giai đoạn nước rút để đặt mục tiêu “săn vàng” ASIAD 19.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG cho biết, tất cả các đội tuyển thể thao quốc gia tập luyện tại các Trung tâm HLTTQG hay đang tập huấn tại nước ngoài đều được tạo mọi điều kiện tập luyện và chế độ ưu đãi tốt nhất dành cho VĐV đỉnh cao.

“Các VĐV đang tập huấn tại Trung tâm và một số VĐV đang tập huấn, thi đấu tại nước ngoài là nhóm VĐV có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 19. Các VĐV này đều được bảo đảm điều kiện tập huấn, sức khỏe, trình độ chuyên môn tốt, một số đội sẽ sớm trở về nước trong vài ngày tới để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc tranh tài” - ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm thường xuyên quan tâm tới công tác chăm lo về đời sống tinh thần nhằm tạo cho VĐV có được tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào làm nhiệm vụ tại ASIAD 19, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ diễn. Qua đó, giúp VĐV yên tâm tập luyện, đạt được phong độ thi đấu tốt nhất.

Đấu trường ASIAD khó khăn, thách thức lớn hơn SEA Games nhiều, nhưng theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương thì dù đối thủ mạnh, nhưng VĐV Việt Nam không phải không có cơ hội, hy vọng giành huy chương.

“Nhìn vào danh sách, những gương mặt VĐV tham dự ASIAD 19 lần này có rất nhiều VĐV tuổi đời còn rất trẻ, điều này cho thấy công tác đào tạo trẻ của Thể thao Việt Nam đang phát triển đáng ghi nhận. Với lứa VĐV trẻ sẽ giúp Đoàn thể thao Việt Nam có những lợi thế, phần vì các em biết phát huy sức trẻ, sự nhanh nhẹn, mưu trí, cộng thêm tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở những sân chơi quốc tế lớn diễn ra trước đó sẽ giúp cho những tài năng trẻ của Thể thao Việt Nam có nhiều cơ hội thi đấu tỏa sáng, thăng hoa.

Bên cạnh đó, những VĐV đỉnh cao của Thể thao Việt Nam đã thành danh, nhưng vẫn góp mặt tranh tài sẽ biết phát huy những kinh nghiệm, thành tích của mình để có được kết quả thi đấu tốt nhất. Chính sự nỗ lực, vươn lên của mỗi VĐV để được đứng trong đội tuyển quốc gia, vinh dự đại diện cho Tổ quốc tranh tài tại ngày hội Thể thao lớn nhất châu lục sẽ là tấm gương sáng để các thế hệ VĐV đang tập luyện tại đội tuyển trẻ học hỏi, phấn đấu cống hiến vì sự phát triển của Thể thao nước nhà” - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng.

Nói về quá trình chuẩn bị cho ASIAD 19, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, toàn ngành đã hoạch định rõ ràng về mục tiêu chiến lược chuẩn bị cho từng đấu trường quốc tế quan trọng như SEA Games 32, ASIAD 19. Điều đó được thể hiện qua việc lãnh đạo Cục thường xuyên đôn đốc, sát sao cùng các bộ môn để rà soát kỹ càng, lên phương án tối ưu nhất về chỉ tiêu, mục tiêu, khả năng tranh chấp huy chương”.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, TTVN tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu giành từ 2 - 5 HCV tại ASIAD 19 - sân chơi quan trọng nhất còn lại của năm 2023. Kỳ vọng giành huy chương được đặt vào các môn: Cầu mây, Cờ tướng, Bắn súng, Karate, Cử tạ, Bắn cung...

Dựa trên những báo cáo, phân tích, có dự báo thành tích của ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia tính toán theo từng nội dung thi đấu và thực lực hiện có của VĐV Việt Nam, mục tiêu giành từ 2 - 5 HCV là có cơ sở.

Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ về thành tích tại ASIAD 19 lần này là sự thử thách rất lớn, cần sự nỗ lực thi đấu cao nhất của từng VĐV.

Đọc thêm