Văn Quyết, người cống hiến bị lãng quên?

(PLVN) - Chơi ấn tượng trong CLB, từng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, nhưng từng ấy chưa đủ để Văn Quyết có một giải thưởng danh giá.  
Văn Quyết đã có hoạt động ý nghĩ phòng chống đại dịch Covid-19
Văn Quyết đã có hoạt động ý nghĩ phòng chống đại dịch Covid-19

31 trận chơi cho Hà Nội FC, anh ghi 21 bàn, kiến tạo 10 lần cho đồng đội lập công. Sau chấn thương, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9), Văn Quyết ghi 16 bàn, kiến tạo 6 lần trong 21 trận.

Nhưng Văn Quyết không được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm 2019. Lý do là bởi anh chỉ tham gia 15 trận ở mùa giải qua. Việc bị nhận 1 thẻ đỏ, cộng thêm án phạt nguội ở vòng 24 khiến cho thành tích đó bị xóa nhòa.

Văn Quyết là cầu thủ được đánh giá nổi trội nhất của Hà Nội FC ở mùa giải 2019. Thủ quân này đã góp công lớn vào chức vô địch V.League lần thứ 5 của đội bóng Thủ đô, cũng như cùng đồng đội đưa Hà Nội FC vào đến chung kết khu vực AFC Cup. Dù được đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, nhưng tên của anh không được xướng lên.

Giới chuyên môn cho rằng lối chơi lì lợm và có phần bạo lực, cộng với anh không được gọi vào đội tuyển quốc gia khiến anh không thể dành được một giải thưởng của Quả bóng Vàng 2019.

Văn Quyết hụt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở cấp CLB. Nó như một nốt trầm trong năm 2019 mà anh không còn là sự lựa chọn ở đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết cũng chẳng ngờ, kể từ sau đêm Mỹ Đình mà anh được nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á 2018, anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo.

Những giải thưởng của năm 2019 đã khép lại, nếu có chút hy vọng gì đó thì trông chờ vào AFF Cup hay vòng loại World Cup sắp tới anh sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đó quả là điều khó khăn vì trong tay HLV Park Hang seo có quá nhiều lựa chọn ở hàng tấn công và anh không nằm trong đấu pháp của ông.

“Danh hiệu Quả bóng vàng là điều tất cả các cầu đều mong muốn có được, vì đó là sự ghi nhận dành cho chúng tôi ở mùa giải ấy. Thế nhưng với tôi, danh hiệu cá nhân không quan trọng bằng thành tích tập thể và điều tôi mong mỏi nhất vẫn là được góp mặt trở lại ở ĐTQG”. Văn Quyết ngậm ngùi.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Văn Quyết từng 2 lần liên tiếp góp mặt trong Top 3 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, nhưng chỉ giành Quả bóng bạc, đấy là năm 2014 và 2015. Người đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2014 là Phạm Thành Lương (Hà Nội FC) và Quả bóng vàng 2015 thuộc về Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương). Giành danh hiệu Quả bóng đồng của 2 năm ấy đều là Lê Công Vinh (B.Bình Dương).

Văn Quyết đã chơi xuất sắc trong màu áo CLB Hà Nội
Văn Quyết đã chơi xuất sắc trong màu áo CLB Hà Nội 

Anh không muốn nói nhiều về giải thưởng nữa mà trước mắt là các giải đấu trong nước mà anh muốn thể hiện nhiều, được tỏa sáng ở cương vị Đội trưởng CLB sau đại dịch Covid-19. Văn Quyết chia sẽ:

"Thời gian qua, việc tập luyện tại nhà chỉ củng cố thể lực, chứ không có được cảm giác bóng, được trở lại tập luyện là điều rất tốt cho các cầu thủ.

Tôi luôn muốn được thi đấu trên sân có khán giả cổ vũ. Mong rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, khán giả có thể thoải mái đến sân theo dõi”.

Mới đây, Văn Quyết đã bán áo thi đấu, kêu gọi quyên góp trên 100 triệu đồng để mua những thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác chống dịch của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Năm 2006, cậu bé làng Hữu Bằng – Thạch Thất đã bỏ nghề làm mộc truyền thống gia đình để về trung tâm Hà Nội tập bóng đá. 

Hằng ngày, trên chiếc xe Cup 50, Văn Quyết phi thẳng về Cầu Giấy để tập luyện cùng 1 trung tâm “chân rết” của lò đào tạo HP.HN. Chặng đường 30km gồ ghề từ nhà đến nơi tập đã đưa Văn Quyết đến bóng đá. Nếm trải hành trình vất vả, Quyết càng quyết tâm để theo đuổi trái bóng tròn và thậm chí sau khi nhận tin sốc bị loại, Văn Quyết đã thề với bản thân mình phải làm lại bằng việc thi đỗ vào lò đào tạo Thể Công.

Trong lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, Văn Quyết đã nghĩ ngay đến bố mẹ. Đó là khi U19 Việt Nam thi đấu giải U19 ĐNÁ 2010. Trong vai trò đội trưởng, Văn Quyết cùng các đồng đội đã tạo nên một giải đấu đầy ấn tượng. 

Cũng ở giải đấu này, Văn Quyết đã mạnh dạn đặt cặp vé máy bay khứ hồi mời bố mẹ vào TP HCM để xem mình thi đấu. “Lần đầu tiên chi số tiền lớn trong đời mình, gần 10 triệu đồng để mời bố mẹ vào TP HCM, tôi chỉ muốn được đem niềm vui đến bố mẹ để gia đình thấy rằng mình đã tự lo được cho cuộc sống. Đó là món quà đầu tiên tôi dành tặng bố mẹ”, Văn Quyết nói với giọng đầy tự hào.