Theo 'bạn trai trên mạng' vào nhà nghỉ, cô gái bị lừa cả tình lẫn tài sản

(PLVN) - Dẫn C.A đến nhà nghỉ, Thành mượn điện thoại đem cầm cố. Trên đường đưa cô gái đi chơi, Thành lấy cớ vào nhà bạn rồi "biến mất tăm"...
Nghi phạm Trần Minh Thành. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Nghi phạm Trần Minh Thành. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin ban đầu, Trần Mạnh Thành (sinh năm 1983, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) quen chị C.V.A (trú huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) qua mạng xã hội.
Nghe Thành rủ rê, chị V.A đến TP Hạ Long. Ngày 11/11, Thành đưa chị C.V.A tới một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Đang thiếu tiền, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của chị A để bán.
Lấy lý do công việc, Thành mượn chiếc điện thoại Samsung A8plus của chị V.A để sử dụng, sau đó, mang bán chiếc điện thoại này cho một cửa hàng điện thoại di động lấy 1,5 triệu đồng.

Thành quay lại nhà nghỉ đón chị V.A. Trên đường đi, Thành nói vào nhà bạn một lát rồi một mình đi vào ngõ nhỏ, gọi taxi đến đón và không quay lại. 

Phát hiện bị lừa, chị V.A tìm đến cơ quan Công an tố giác.

Công an TP Hạ Long đã tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai, tiền cầm cố điện thoại đã dùng thuê phòng nghỉ, thuê taxi và chi tiêu cá nhân.

 Công an thành phố Hạ Long cho biết, Thành có 3 tiền án và sử dụng ma túy.

Đọc thêm