Theo bố mẹ sang Lào làm ăn, xách ma túy về bán

(PLO) - Mới 18 tuổi nhưng Quyết đã nhiều năm theo mẹ sang Lào mưu sinh. Tuy nhiên, hắn không tu chí làm ăn mà lại xách ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 
Theo bố mẹ sang Lào làm ăn, xách ma túy về bán
Ngày 14/4, tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quyết (SN 1997, trú tại xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, qua điều tra theo dõi nắm bắt tình hình tội phạm, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một số đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện với số lượng lớn. Các đối tượng thường lấy ma túy từ một đầu mối trên địa bàn huyện rồi đưa đi tiêu thụ. 
Các trinh sát đã được lãnh đạo công an huyện Diễn Châu cử theo sát mọi di biến của đối tượng. 
Trần Văn Quyết tại CQĐT
 Trần Văn Quyết tại CQĐT
Khoảng 15h ngày 7/4, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà nghỉ 68 (đóng trên địa bàn xã Diên Yên, huyện Diễn Châu) phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Văn Quyết cùng Nguyễn Văn Hiếu (1995, trú tại xã) đang móc nối với các đối tượng trên địa bàn để bán ma túy. 
Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ 820 viên hồng phiến trên người Quyết cùng 1 xe máy và điện thoại di động. 
Tại CQĐT, Trần Văn Quyết thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận: do thường đi cùng bố mẹ sang Lào làm ăn nên đã quen một số người bên Lào cung cấp ma túy dạng đá. Quyết về Việt Nam và liên hệ với các điểm tiêu thụ để mang ma túy từ Lào về bán kiếm lời./.

Đọc thêm