Thi THPT quốc gia 2022: Tăng tốc ôn thi chặng “nước rút”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ bắt đầu. Nhiều sĩ tử vẫn đang tập trung tăng tốc ôn thi chặng “nước rút”.
Các sĩ tử tăng tốc ôn luyện trong chặng “nước rút”.
Các sĩ tử tăng tốc ôn luyện trong chặng “nước rút”.

Cấp tốc tổng ôn tập

Dù chỉ còn vài ngày nữa đã diễn ra kì thi THPT quốc gia năm 2022, nhưng Vân Trang – Trường THPT Cầu Giấy vẫn không ngừng ôn bài. Trang cho biết, gia đình em có truyền thống nghề y nên em chuẩn bị tâm thế cho khối B (Lý, Hóa, Sinh). “Đây là một khối không có nhiều bạn theo, bởi tỷ lệ các trường có khối B không nhiều như khối A hay A1. Chủ yếu những học sinh định hướng thi vào các ngành Y – Dược hoặc Sinh học, Hóa học. Các trường đại học khối B cũng lấy điểm khá cao, cho nên em phải thật chăm chỉ mới có cơ hội đỗ vào trường mong muốn” - Trang tâm sự.

Các lớp học thêm của Trang vẫn đang trong giai đoạn tổng ôn, luyện đề. Mỗi ngày, Trang đều dạy từ lúc 6h sáng, ôn lại công thức hóa học, kiến thức cơ bản của môn Tiếng Anh và cố gắng học thuộc ít nhất một đề nghị luận văn học. Đến tầm 8h sáng, các lớp học thêm sẽ bắt đầu và kéo dài đến 11h trưa. Chiều, Trang tự học hai môn Toán và Vật lý, kéo dài từ 13h30 đến 18h chiều. Tối, bạn sẽ tự ôn bài ba môn Toán – Hóa – Sinh chuẩn bị cho việc xét tuyển đại học. “Mỗi ngày em chỉ đến lớp học thêm học 1- 2 môn, nhưng việc học một ngày sẽ diễn ra từ 6h sáng đến 12h30 đêm” - Trang cho biết.

Dũng, học sinh THPT Hoài Đức A cũng cho biết em đang tiến vào giai đoạn gấp rút nhất của kỳ thi THPT năm 2022. Dũng chia sẻ: “Ngày 7/7 bắt đầu thi, hiện tại, em chỉ còn vài ngày nữa để ôn tập. Em muốn thi vào Đại học Bách khoa - ngành Trí tuệ nhân tạo. Bây giờ, em đang cố gắng để nắm chắc được điểm 9+ cho môn Toán. Chỉ có như vậy mới có hi vọng vượt qua những bạn tuyển thẳng vào đại học hoặc có điểm IELTS cao”.

Năm nay, một số trường đại học bổ sung thêm cách tuyển sinh mới, Đại học Bách khoa cũng vậy. Trường dự kiến ba thương phương thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD-ĐT (20-30% chỉ tiêu), tuyển theo bài thi đánh giá tư duy do trường tổ chức (50-70%), sử dụng điểm thi THPT quốc gia (20-30% chỉ tiêu).

Điểm IELTS từ 5.0 trở lên cũng có nhiều lợi thế để xét vào một số khối thi có ngoại ngữ mà các trường đã quy định. Dù có nhiều con đường để lựa chọn, nhưng hầu hết các học sinh vẫn lo lắng vì những đổi mới này. Vì vậy, ngoài việc đến các lớp học thêm trực tiếp với thầy, cô giáo, Dũng còn học online qua zoom, tiết kiệm thời gian, để tự ôn lại bài cũ. Dũng cho biết hiện đã nắm chắc kiến thức cơ bản của ba môn Toán – Lý – Hóa, nhưng những câu dành lấy điểm 9+ vẫn đang là “thử thách” cần vượt qua trong chưa đầy 5 ngày sắp tới.

Từ cuối tháng 5, rất nhiều trung tâm cũng mở các lớp luyện thi cấp tốc. Nhật Minh, học sinh THPT Chu Văn An chia sẻ: “Em học tại một cơ sở ở Đống Đa, với các thầy rất nổi tiếng. Từ cuối tháng 5, bắt đầu có các lớp ôn cấp tốc. Lớp học này thường dành phần lớn thời gian luyện đề, ôn tập và nâng cao kiến thức. Em đã theo học các thầy từ hồi tháng 7 năm ngoái, nên hiện tại, em đang cố gắng ôn tập thật nhuần nhuyễn các dạng bài”.

Được biết, chi phí cho các lớp tổng ôn cấp tốc này cũng cao hơn so với những lớp học bình thường diễn ra trong năm. Học phí một tháng như vậy rơi vào khoảng 720.000 đồng/ lớp, mỗi tuần 1 buổi, kéo dài trong một tháng.

Đồng hành cùng sĩ tử

Những ngày này tại Văn Miếu, rất đông học sinh và phụ huynh cầm tờ giấy ghi tên tuổi và sở nguyện để dâng lễ cầu xin may mắn. Có thể nói, kỳ thi THPT sắp diễn ra, không chỉ các em học sinh lo lắng mà các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo cũng đang trong tình trạng hồi hộp từng ngày. Kỳ thi này được đánh giá là “chuyến cuối cùng trên con tàu tốc hành”, các em học sinh bắt đầu lựa chọn các trường, chuyên ngành và bắt đầu hướng đi nghề nghiệp trong tương lai.

Cô giáo Vũ Thu Hoài – giáo viên Tiếng Anh Trường THCS – THPT Hà Thành cho biết, đầu tháng 6, trước khi các lớp ôn thi tại trường kết thúc, dù là giáo viên dạy Tiếng Anh nhưng cô vẫn phải cùng một thầy giáo khác kiểm tra lại kiến thức sử của các em trước khi thi.

Thầy Nguyễn Đức Tưởng dạy Toán tại một trung tâm tại quận Đống Đa cũng chia sẻ: “Một năm do ảnh hưởng của COVID-19 vừa qua thực sự khó khăn cho các em, cứ đi học rồi lại nghỉ, mọi thứ rất gián đoạn. Nhưng dù học online hay offline thì thầy và trò cũng phải cố gắng từng giây phút để hoàn thành được chương trình. Bản thân tôi luôn túc trực 24/24h với các em, chỉ cần có câu hỏi sẽ lập tức giải đáp. Hiện giờ, lớp của tôi đã đến giai đoạn tổng ôn cuối cùng, chỉ cần các em giữ vững tinh thần thì không gì là không thể làm được”. Theo thầy Tưởng dự đoán, đề thi năm nay sẽ có độ phân hoá cao, những câu hỏi ở mức độ cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% để phục vụ việc xét tốt nghiệp, còn các câu hỏi mang tính phân hoá chiếm 30% còn lại để phục vụ việc xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thầy Nguyễn Đức Tưởng đang tổng ôn cho các sĩ tử trước ngày thi.

Thầy Nguyễn Đức Tưởng đang tổng ôn cho các sĩ tử trước ngày thi.

Về phía các gia đình, chị Phương Anh – Dịch Vọng, Cầu Giấy có con gái đang chuẩn bị thi THPT 2022, cho biết: Gia đình chị hướng con vào ngành An ninh mạng của Trường Đại học Bách khoa hoặc Học viện Kỹ thuật mật mã. “Giờ tôi không cần con làm gì cả, chỉ cần con chú tâm học. Cơm nước, đưa đón học tập, đã có gia đình lo”, chị cho biết.

Kì thi THPT quốc gia năm 2022 có 1.001.011 thí sinh tham gia dự thi, trong đó học sinh lớp 12 chiếm 94.13% tổng số thí sinh tham gia, thí sinh tự do chiếm 5.87%. Theo Bộ GD-ĐT có đến 859.531 thí sinh tham dự kỳ thi THPT sẽ dùng kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước chiếm 85.87%. Số lượng thí sinh chỉ xét tuyển đại học hoặc chỉ tham gia để tốt nghiệp THPT lần lượt là 38.108 (chiếm 3.8%), 103.74 (chiếm 10,33%).

Kỳ thi sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 6/7/2022 đến hết 8/7/2022. Ngày 6/7/2022, các thí sinh sẽ tập trung tại điểm thi để nghe quy chế và làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót. Ngày 7/7/2022, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Ngày 8/7/2022 là ngày thi cuối cùng với bài thi môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Đọc thêm