Thị trường trái phiếu xanh, tín chỉ carbon còn nhiều dư địa

(PLVN) -   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam, thực tiễn và kinh nghiệm triển khai tại Vietcombank”.
Thị trường trái phiếu xanh, tín chỉ carbon còn nhiều dư địa

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, trong xu thế chung của thị trường, Vietcombank đã đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời triển khai nhiều hành động để thực hành ESG tại hệ thống. Đáng chú ý vào năm 2024, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và những quy định tại Việt Nam.

“Những giá trị mà Vietcombank đã tạo dựng được là những hành động bước đầu, đặt nền móng cho xu hướng phát triển mới. Nhìn rộng ra, thị trường tài chính xanh nói chung và thị trường trái phiếu xanh nói riêng còn nhiều dư địa phát triển. Hội thảo ngày hôm nay sẽ gợi mở các cơ hội để Vietcombank tiếp tục khai phá thị trường này, nhằm phục vụ cho khách hàng tốt hơn, đóng góp cho sự phát triển bền vững nền kinh tế quốc dân”, ông Lê Hoàng Tùng chia sẻ.

Tại hội thảo các chuyên gia đã trình bày nhiều tham luận như “Phát triển thị trường tài chính xanh châu Á – Những kết quả và bài học cho Việt Nam” do TS Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trình bày; “Tiêu chí lựa chọn dự án xanh trong phát hành trái phiếu xanh: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn giảng.

Đáng chú ý, chuyên gia đã trình bày một số gợi ý cho khu vực ngân hàng, đơn cử là từ các danh mục khoản vay xanh hiện có, cần xây dựng năng lực đánh giá hiệu quả về ESG. Bên cạnh đó, khi huy động vốn, nhiều tổ chức tín dụng sau khi phát hành đã tái cấp vốn nguồn vốn xanh huy động cho khách hàng đang có, nhằm xây dựng danh mục xanh tương đối nhanh, cũng là một cách nâng cao năng lực thẩm định các dự án xanh của cán bộ ngân hàng. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng có thể phát triển thêm dịch vụ tư vấn xanh cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thăng Long - Chuyên gia trái phiếu xanh, Vụ các định chế tài chính, Bộ Tài chính cho biết, mới đây Thủ tướng đã ban hành quyết định 232 về phê duyệt chiến lược thị trường carbon tại Việt Nam, muộn nhất năm 2027 triển khai thí điểm thành công; và mong muốn các tổ chức sẽ nghiên cứu và tham gia vào thị trường này. Đặc biệt với các ngân hàng thương mại như Vietcombank có thể tham gia với vai trò tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán tương tự như cách Vietcombank đang làm rất tốt trên thị trường trái phiếu riêng lẻ.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết, để phát triển thị trường tín chỉ carbon, ngân hàng đóng vai trò quan trọng. Thứ nhất, chứng chỉ carbon đến từ chính các doanh nghiệp xanh. Trong quá trình thẩm định các dự án xanh, nếu các dự án có tiềm năng và ra được chứng chỉ, bản thân cán bộ ngân hàng có thể tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp có định hướng, tức là ngoài tư vấn về khoản vay xanh, ngân hàng có thể tư vấn độ sẵn sàng của doanh nghiệp về chứng chỉ carbon. Thứ hai, sau khi có chứng chỉ, “để vào được chợ”, ngân hàng đóng vai trò là thúc đẩy hoạt động của “chợ” và cần có công cụ tài chính liên quan như sản phẩm tái sinh từ chứng chỉ carbon…

Nhấn mạnh thêm, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank khi cấp trái phiếu xanh, tín chỉ carbon có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, báo cáo, xây dựng kế hoạch ngắn và dài hạn trên thị trường.

Đọc thêm