Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại dã man trên đường đi học về

(PLVN) - Đang đi trên đường, chị H. bị một nam thanh niên chặn đường rồi dùng dao sát hại.
 Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại dã man trên đường đi học về

Ngày 16/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Thanh Hải. Nạn nhân được xác định là Hoàng Thị H. (SN 2002, trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn). H. đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn. Nghi phạm gây án được xác định là một nam thanh niên sinh sống tại địa bàn xã Hồng Giang (Lục Ngạn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, H. đang trên đường đi học về thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại. Trong tích tắc, nghi phạm dùng dao tấn công chị H. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắc Giang: Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại dã man trên đường đi học về - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TL

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin với PV, đại diện xã Thanh Hải cho biết, tiếp nhận tin báo cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Được biết, sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường về nhà. Tại đây, đối tượng này đã tìm cách tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn.

Cũng theo lời vị cán bộ này, nguyên nhân dẫn tới án mạng bước đầu được cho là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Hiện, vụ án đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm