Thiếu nữ bị dượng và nhiều anh em họ xâm hại tình dục, Cà Mau lên kế hoạch bảo vệ nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau lên kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho một thiếu nữ bị nhiều người thân xâm hại tình dục.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/2, bà T. C. A đến Công an xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước - Cà Mau ) trình báo về việc L. T. L chở theo Y (cháu ruột bà A) đến nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục.

Qua làm việc, Y cho biết là quen biết L trong quá trình nuôi người thân tại bệnh viện rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Ngoài ra, Y còn cho biết, trong quá trình sống tại nhà bà nội từ năm 2017 đến nay, em đã nhiều lần bị dượng là Đ.C.N cùng các em bà con cô cậu là T.V.T; L.V.N; N.K.B; N.K.T và N.T.N (em chú bác với Y) thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Tại cơ quan Công an, Đ.C.N và T.V.T thừa nhận hành vi nhiều lần xâm hại tình dục đối với Y. Đồng thời, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã lên kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho Y theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/3, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội… về việc “xử lý vụ việc có dấu hiệu giao cấu với người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Cái Nước cập nhật kịp thời vụ việc, báo cáo tiến độ về UBND tỉnh.

Đọc thêm