Thiêu sống con, cháu vì ghét mái tóc nhuộm đỏ

(PLO) - Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đang điều tra, làm rõ vụ hai cháu là Phùn Văn Hoa (SN 2003) và Phùn Văn Đắc (SN 2004, đều trú tại huyện Hải Hà) bị bỏng nhập viện cấp cứu nghi bị tẩm xăng đốt.
Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc màu đỏ. Ảnh Báo Giao thông
Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc màu đỏ. Ảnh Báo Giao thông

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 2/3, đối tượng Phùn An Nhì (SN 1980, trú tại bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) đi uống rượu về nhà thì thấy con trai là Phùn Văn Hoa và cháu ruột là Phùn Văn Đắc nhuộm tóc màu đỏ.

Nhì bức tức đã chửi mắng sau đó lấy chai xăng pha nhớt dội vào người Đắc và Hoa. Tiếp đó, Nhì châm thuốc lá hút rồi ném mẩu thuốc lá về hướng Đắc và Hoa. Xăng bắt lửa và bốc cháy khiến Đắc và Hoa la hét kêu cứu. Lúc này, Nhì vội vàng lấy áo trùm lên người Đắc và Hoa dập lửa rồi gọi người đưa đi cấp cứu.

Hậu quả cháu Hoa bị bỏng 22% cơ thể, cháu Đắc phỏng 20% cơ thể chẩn đoán bỏng độ I, II, III.

Vụ việc đang được làm rõ. 

Đọc thêm