Thiếu tiền tiêu xài thanh niên "làm liều" dắt trâu của người khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do thiếu tiền tiêu xài nên sau khi nhậu xong, trên đường đi bộ về nhà, lúc ngang qua bãi đất trống thì thấy có một con trâu được cột vào cây sắt, không có người trông coi nên đối tượng đã tiện dẫn trâu đi.
Con trâu bị đối tượng dắt trộm. (Ảnh: CA Đồng Tháp)
Con trâu bị đối tượng dắt trộm. (Ảnh: CA Đồng Tháp)

Ngày 24/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn huyện Hồng Ngự xảy ra vụ việc người dân bị đối tượng dắt trộm một con trâu. Đối tượng đã bị phát hiện cùng tang vật.

Theo Cơ quan Công an, ngày 22/10/2023, Công an xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Một, ngụ xã Long Thuận, về việc bị mất trộm một con trâu.

Khoảng 03 giờ 20 phút, ngày 22/10/2023, anh Một đang ngủ ở nhà thì nhận được điện thoại của người dân thông báo về việc phát hiện một con trâu nghi do bắt trộm và đang được người dân giữ lại.

Qua xác minh, đối tượng trộm trâu tên Phạm Văn Đợi, sinh năm 1989, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên lúc 01 giờ, ngày 22/10/2023, sau khi nhậu xong, trên đường đi bộ về nhà, lúc ngang qua bãi đất trống cạnh trường tiểu học Long Thuận 4, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự thì thấy có một con trâu được cột vào cây sắt, không có người trông coi nên Đợi dẫn trâu đi.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm