Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trả đũa nếu Mỹ áp đặt trừng phạt vì tên lửa Nga

(PLVN) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/7 cảnh báo sẽ trả đũa đe dọa trừng phạt mà nước này cho là không thể chấp nhận được từ Mỹ do việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này đã bắt đầu nhận được các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. 

Ngay sau đó, Mỹ đã bắt đầu loại bỏ đồng minh NATO khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 vì lo ngại về an ninh.

“Nếu Mỹ thể hiện thái độ đối nghịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa như chúng tôi đã tuyên bố với họ. Đây không phải là một mối đe dọa hay lời lừa phỉnh”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TGRT Haber.

Ông Cavusoglu cũng nói thêm rằng ông không nghĩ chính quyền Mỹ sẽ có hành động như vậy. Theo ông này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ông ấy thường nói rằng chính quyền hiện nay và chính quyền Mỹ trước đây chịu trách nhiệm về việc Thổ Nhĩ Kỳ không thể mua các hệ thống Patriot. Đây là sự thật”, ông Cavusoglu nói.

Tương tự các đối tác khác trong chương trình F-35, Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của chuỗi cung ứng sản xuất cho máy bay phản lực công nghệ cao F-35. Nước này sản xuất khoảng 900 bộ phận của máy bay tối tân nhất trong kho vũ khí của Mỹ. 

Một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tốn khoảng 500 triệu đến 600 triệu USD để chuyển việc sản xuất F-35 từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Sergei Chemezov - người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga - nói rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về khả năng cùng sản xuất một số thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc thêm