Thổ Nhĩ Kỳ thông tin về tiến độ nhận 'rồng lửa' S-400 của Nga

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/9 thông báo, giai đoạn thứ 2 trong quá trình chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất,
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, việc chuyển giao khẩu đội tên lửa S-400 thứ 2 đã hoàn tất tại căn cứ không quân Myrted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc chuyển giao khẩu đội này được bắt đầu vào ngày 27/8 vừa qua. Hiện, việc đào tạo nhân sự và lắp đặt hệ thống phòng không nói trên đang được tiếp tục. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ đi vào hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2020.

Thông tin về việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về thương vụ S-400 được công bố hồi tháng 11/2016. 

Đến tháng 9/2017, Nga xác nhận đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ hợp đồng bán các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Nga đã bàn giao xong khẩu đội S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mỹ và NATO thời gian qua đã chỉ trích thương vụ mua hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga. 

Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận và mua hệ thống Patriot của nước này để thay thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối.

Washington đã hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất do nước này sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình sản xuất máy bay này.

Đọc thêm