Thoát khỏi tình trạng mặt trái co giật liên tục nhờ phẫu thuật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện ĐHYD Shing Mark, vừa qua đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.T.V (63 tuổi), Hà Tiên, Kiên Giang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt bên trái co giật liên tục.
Ảnh: BVCC
Ảnh: BVCC

Cách đó 3 tháng bệnh nhân đã được các bác sĩ Ngoại Thần Kinh, bệnh viện ĐHYD Shing Mark khám, chụp MRI, chẩn đoán co giật mặt do động mạch não chèn ép dây thần kinh mặt bên trái (dây VII), được cấp toa thuốc về điều trị, ban đầu có giảm nhưng sau đó bệnh nặng lên.

Bệnh nhân tái khám được tư vấn cần phẫu thuật. Sau phẫu thuật triệu chứng co giật mặt của bệnh nhân hết ngay, vận động các cơ vùng mặt bình thường.

ThS. BS. Nguyễn Xuân Hùng - Chuyên khoa Ngoại Thần Kinh trực tiếp khám, theo dõi và điều trị bệnh nhân cho biết, bệnh lý co giật mặt, hay chuyên môn gọi là xung đột mạch máu với dây thần kinh sọ. Thường gặp do động mạch não đè vào dây thần kinh V gây đau nhiều vùng mặt, dây thần kinh số VII gây co giật mặt, hiếm hơn có thể dây thần kinh số IX gây đau họng, dị cảm...

Chẩn đoán dựa vào việc khám triệu chứng lâm sàng và chụp phim MRI nhìn thấy dây thần kinh sọ não bị đè ép. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị với các loại thuốc theo phác đồ, nếu không cải thiện sẽ được bác sĩ phẫu thuật giải ép dây thần kinh với mạch máu.

Hiện tại Bệnh viện ĐHYD Shing Mark với đội ngũ Bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực Ngoại Thần Kinh, với sự hỗ trợ các chuyên gia, cùng với máy MRI thế hệ mới, kính vi phẫu thuật hiện đại,... sẵn sàng đáp ứng với mọi nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK

1054 Quốc Lộ 51, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Hotline: 02513.988.888

Website: http://shingmarkhospital.com.vn/

𝑆𝑢̛́𝑐 𝐾ℎ𝑜̉𝑒 𝐶𝑢̉𝑎 𝐵𝑎̣𝑛 - 𝑇𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑁ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝐶𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑜̂𝑖

Đọc thêm