“Cậu bé biết tuốt” Minh Khang bị cuốn hút vào hoạt động bảo vệ môi trường tại phố đi bộ Hà Nội

(PLVN) - Ngày 19/10, tại Phố đi bộ Hà Nội, Tập đoàn TH tổ chức sự kiện “Trân quý Mẹ Thiên nhiên – Vì tương lai bền vững”. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Minh Khang – Cậu bé mới chỉ 7 tuổi nhưng được mệnh danh “biết tuốt” đã tham dự, chia sẻ và lan tỏa những hiểu biết của mình về bảo vệ thiên nhiên.
“Cậu bé biết tuốt” Minh Khang và Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tại sự kiện
“Cậu bé biết tuốt” Minh Khang và Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tại sự kiện

Minh Khang được mệnh danh là “Cậu bé biết tuốt” hay “Giáo sư biết tuốt” bởi em sở hữu vốn kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ khi lên 2 tuổi. Trong chương trình “Biệt tài tí hon” vào năm 2017, Minh Khang đã thuyết phục các vị giám khảo, khán giả nhờ vào vốn hiểu biết và đối đáp linh hoạt, thông minh của mình.

Đang cùng bố ghé thăm Hà Nội và tản bộ vào dịp cuối tuần, Minh Khang ngay lập tức bị lôi cuốn vào sự kiện vì môi trường của Tập đoàn TH. Em chia sẻ: “Môi trường là một vấn đề mà em và gia đình đang rất quan tâm, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa”.

Tập đoàn TH tổ chức sự kiện “Trân quý Mẹ Thiên nhiên – Vì tương lai bền vững”. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường.
 Tập đoàn TH tổ chức sự kiện “Trân quý Mẹ Thiên nhiên – Vì tương lai bền vững”. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường.

Là một cậu bé thích đọc và ham học hỏi, Minh Khang dẫn chứng một vài thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà em đọc được: Mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại Việt Nam nhưng chỉ ¼ trong số đó được tái chế. Như vậy, trung bình mỗi năm, người Việt Nam đang tiêu thụ 41,3 kg nhựa/người.

“Vì vậy sau khi nghe MC giới thiệu về các giải pháp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa của TH, em đã quyết định tới tìm hiểu và tham dự”.

Minh Khang rất ấn tượng với ống hút làm từ nhựa sinh học thân thiện với môi trường trên dòng sản phẩm TH true MILK công thức TOPKID. So với các ống hút nhựa thông thường mất tới hàng trăm năm để phân hủy thì ống hút thân thiện môi trường của TH chỉ mất 6 tháng trong điều kiện ủ công nghiệp. Bên cạnh đó, ống hút này còn được làm từ các nguyên liệu thực vật tái tạo như ngô, sắn, mía, củ cải, nên sau khi phân hủy, chúng chuyển thành nước, CO2 và chất mùn tốt cho cây trồng. “Đây là một sản phẩm nhân văn và có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta”, Minh Khang nói: “Em sẽ chia sẻ điều này với các bạn của mình”.

Minh Khang được mệnh danh là “Cậu bé biết tuốt” hay “Giáo sư biết tuốt” bởi em sở hữu vốn kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ khi lên 2 tuổi.
 Minh Khang được mệnh danh là “Cậu bé biết tuốt” hay “Giáo sư biết tuốt” bởi em sở hữu vốn kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ khi lên 2 tuổi. 

Tham dự chương trình với tư cách khách mời, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh cảm thấy vui và ý nghĩa khi cuối tuần được bảo vệ môi trường cùng các em nhỏ. “Được ngắm nhìn các bức tranh bảo vệ môi trường của các bạn nhỏ và lắng nghe những câu chuyện đằng sau đó khiến Linh rất xúc động. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng các em đã biết và thể hiện được quan điểm của mình trong vấn đề tôn trọng thiên nhiên – Điều mà nhiều người lớn cũng không làm được”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng trực tiếp trao tặng những món quà ý nghĩa cho các bạn nhỏ có các tác phẩm nghệ thuật sinh động, sáng tạo và ẩn chứa thông điệp “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”.

Nằm tại ngã tư Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), sự kiện “Trân quý Mẹ Thiên nhiên – Vì tương lai bền vững” đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự. Bên cạnh việc được thưởng thức các sản phẩm thơn ngon từ dòng sữa tươi sạch, tinh túy của TH, bố mẹ và các em nhỏ được cùng nhau gắn kết, vừa học, vừa chơi và tìm hiểu chuỗi giải pháp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường thông qua các trò chơi sinh động, hấp dẫn.

Đọc thêm