Hôm nay, bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

(PLVN) - Hôm nay – 31/3, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thực hiện các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã được thông qua thì trong sáng nay - 31/3, Quốc hội thực hiện các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo quy định, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp sau khi được Quốc hội bầu.

Trước đó, chiều 30/3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Người được giới thiệu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ.

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự về nội dung trên.

Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông là Bí thư Hà Nội thứ 2 được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội, sau Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đọc thêm