Ông Võ Kim Cự tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

(PLO) - Sáng nay (18/7), Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2020 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với nội dung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX các cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Ông Võ Kim Cự tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tham dự Đại hội có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cùng đại diện lãnh đạo liên minh HTX các tỉnh, thành, các, sở ban ngành địa phương cùng hơn 500 Đại biểu ưu tú đại diện cho các khu vực kinh tế tập thể và HTX trên cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam khằng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết-đổi mới-hội nhập- phát triển bền vững”.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam khóa IV do ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam trình bày, đến nay, toàn quốc có hơn 2 vạn HTX, thu hút khoảng 13 triệu thành viên (cá nhân, hộc gia đình và pháp nhân), trong đó có 5000 HTX thành lập mới, cùng với 15 vạn tổ hợp tác (THT), khu vực kinh tế tập thể có khoảng 30 triệu người tham gia ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế : nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế,…

Ông Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam trình bày báo cáo trước Đại hội
Ông Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam trình bày báo cáo trước Đại hội

Trong 5 năm qua, Liên minh HTX các cấp đã liên tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả các hoạt động, hướng về cơ sở, tất cả vì sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng trình bày những kết quả đạt được đạt được cùng những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Với phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần V hướng đến làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, nòng cốt là HTX; đạt được các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra : Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác; tăng cường phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành trung ương và địa phương để triển khai Đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới; triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Thay mặt Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch thường trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những thành quả mà liên minh HTX các cấp nói riêng, Liên minh HTX Việt Nam nói chung đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch thường trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích của Liên minh HTX Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch thường trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích của Liên minh HTX Việt Nam

Tiếp đó, Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH), Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam trình Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam với những nội dung công tác đã được triển khai như hoạt động, chế độ sinh hoạt và trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ trong nhiệm kỳ vừa  qua, những kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua báo cáo kết quả bầu BCH, Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đại hội đã bầu ra BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V gồm 141 đồng chí, do đồng chí Võ Kim Cự tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

Đọc thêm