Thời tiết các khu vực trong cả nước 10 ngày giữa tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khu vực Bắc Bộ đêm 12 - 15/6 tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua kết hợp hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên từ chiều tối và đêm nay, 10/6; áp và độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Tây Nam cường độ yếu đến trung bình; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Do ảnh hưởng hình thế thời tiết trên, Bắc Bộ trong 2 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

Từ đêm 12 đến ngày 20/6, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu. Từ khoảng chiều tối và đêm 13/6, rãnh áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Cảnh báo, khu vực Bắc Bộ đêm 12 - 15/6 tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục kéo dài; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 14/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.