Thời tiết các khu vực trong cả nước từ nay đến hết tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tập trung từ chiều tối đến đêm...

Hiện rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình. Hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Trong 24 - 48 giờ tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m; áp tăng yếu, độ ẩm ít thay đổi. Trung Bộ nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn; áp và độ ẩm ít thay đổi. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình; áp và độ ẩm thay đổi ít.

Do đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tập trung từ chiều tối đến đêm;

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng. Từ ngày 9/6 nắng nóng có khả năng gia tăng;

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9/6, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, riêng thời kỳ từ ngày 12-13/6 hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Ảnh hưởng hình thế thời tiết trên, khu vực Bắc Bộ trong đêm 9/6 và những ngày sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng ngày 12-13/6 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 12/6 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Nam Bộ từ khoảng ngày 10/6, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.