Thời tiết Hà Nội, Phú Thọ và cả nước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cả nước phổ biến hình thái có mây, trời nắng; nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc và miền Trung và Tây Nguyên dao động 28-32 độ C; Nam Bộ có nơi trên 35 độ C...
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/4 - tức 10/3 Âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Hà Nội sáng sớm trời lạnh, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 29-31 độ C.

Phú Thọ cũng có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ dao động từ 20-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh. Ngày nắng, gió nhẹ, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đọc thêm