Thời tiết Hà Nội và cả nước 2 ngày cuối tuần này

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc cục bộ có nắng nóng...

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu kết hợp rìa Nam rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam; áp và độ ẩm giảm. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của các hinh thế thời tiết trên nên hai ngày cuối tuần này (23-24/4), Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc cục bộ có nắng nóng.

Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây ngày 23/4 cục bộ có nắng nóng. Từ ngày 24/4, có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trong cả nước thứ 7, ngày 23/4:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.