Thời tiết Hà Nội và cả nước tuần tới

(PLVN) - Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc khả năng ngày 17 đến 18/3 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo xu thế thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, 15 đến ngày 16/3 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét

Từ ngày 17 đến 18/3 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 20/3 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối ngày 20 đến ngày 21/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 24/03 chiều tối và đêm có  mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Phía tây Bắc Bộ hôm nay đến ngày 16/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Từ ngày 17 đến 18/3 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng thời kỳ từ chiều tối ngày 20 đến 21/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ hôm nay đến ngày 16/3 có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét

Từ ngày 17 đến 18/3 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 20/3 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối ngày 20 đến ngày 21/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 24/3 chiều tối và đêm có  mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, dông rải rác. 

Từ ngày 16 đến ngày 18/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 18/3, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay đến ngày 24/3, phổ biến đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên hôm nay đến ngày 24/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ hôm nay đến ngày 15/3, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Từ ngày 16 đến ngày 24/3, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.