Thời tiết mùng 2 Tết: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam, khoảng tối và đêm mai, 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), sẽ ảnh hưởng đến nước ta.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 23/1, ở Bắc Bộ trời rét; từ ngày 24/1 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; vùng núi trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Trên biển từ tối và đêm 23/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 24/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ chiều tối 24/01, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng khu vực giữa Biển Đông 4,0-6,0m; biển động.

Cảnh báo trong đêm 23/1 và sáng 24/1, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ gần sáng ngày 24-25/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-25/1, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C; riêng vùng núi và trung du 20-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.