Thời tiết ngày 17/3: Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự báo trong đêm nay và ngày mai, 17/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 40mm.
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết đêm 16 - ngày 17/3:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.