Thời tiết ngày 4/4: Mưa dông cục bộ, nắng nóng ở nhiều khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày mai, 4/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, phía tây khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa dông, mưa lớn cục bộ.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, khả năng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 6/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Mưa dông, mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ và phía tây khu vực Trung Trung Bộ

Chiều nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa từ 13h đến 15h có nơi trên 30mm như: Lộc Châu (Lâm Đồng) 61.6mm, Quảng Trực (Đắk Nông) 34.4mm, Mỹ Thái (Kiên Giang) 69.0mm, Lương An Trà (An Giang) 53.6mm, Đầm Dơi (Cà Mau) 48.8mm…

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự dự báo, chiều tối nay và chiều 4/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là Cấp 1.

Dự báo chi tiết đêm 3 ngày 4/4:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ; riêng phía Bắc 35-36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.