Thông tin về 2 ngày họp của Hội nghị Trung ương 7

(PLO) -  Hôm qua, 8/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành ngày làm việc thứ 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Trước đó, ngày họp đầu tiên do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điều hành.
Thông tin về 2 ngày họp của Hội nghị Trung ương 7

Theo Thông cáo từ Hội nghị, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII long trọng khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điều hành chương trình làm việc đầu tiên.

Sáng 7/5, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu.

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đọc thêm