Thông tin về gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ trong một tuyên bố cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 325 triệu USD, bao gồm 25 xe bọc thép.
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine.
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine.

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 10 xe bọc thép chở quân Stryker cùng các mặt hàng khác.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ cung cấp cho Kiev các loại vũ khí bổ sung cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS); hệ thống phòng không Stinger; hệ thống chống thiết giáp Javelin; tên lửa dẫn đường bằng dây dẫn, phóng bằng ống, dẫn đường bằng quang học (TOW); hệ thống chống thiết giáp AT-4; xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe bọc thép chở quân Stryker; đạn pháo 155mm, 105mm; đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS); bom phá dỡ chướng ngại vật…

Theo Reuters, đây là gói viện trợ thứ 40 của Mỹ dành cho Ukraine bằng cách sử dụng Quyền rút vốn của Tổng thống (PDA), cho phép Chính phủ Mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Về phía Nga, các quan chức Điện Kremlin liên tục cảnh báo rằng, bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã tự biến mình thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước tuyên bố rằng không có số lượng vũ khí nước ngoài nào có thể “ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch đặc biệt”.

Trong phát biểu ngày 14/6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng, gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine đẩy Washington lún sâu hơn vào "vực thẳm" của cuộc xung đột Ukraine.