Thông tin về hoạt động của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson về tình hình chiến sự, các vấn đề hỗ trợ quốc phòng và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva tới đây.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform của Ukraine, thông tin trên được đăng tải trên kênh Telegram của Tổng thống Zelensky sau cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 4/7.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình trên chiến trường, những diễn biến mới nhất ở Nga và tốc độ thực hiện các thỏa thuận trước đây về hỗ trợ quốc phòng từ Thụy Điển. Chúng tôi đã đồng ý phối hợp các nỗ lực để đưa Ukraine và Thụy Điển sớm trở thành thành viên NATO”, ông Zelensky lưu ý.

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh NATO, tờ Ukrinform đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã thảo luận về các diễn biến mới nhất ở Ukraine và công tác chuẩn bị cho hội nghị.

Theo Tổng thư ký NATO, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, NATO sẽ đưa ra các quyết định nhằm tăng cường hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, nâng cấp quan hệ chính trị và đưa nước này xích lại gần NATO.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại Vilnius vào ngày 11-12/7. Một trong những vấn đề chính sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ là tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như các biện pháp tăng cường hệ thống phòng thủ và răn đe của liên minh.