UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thu hồi 302 héc ta đất nhằm xây dựng đường ĐT 773, kết nối khu vực phía bắc của tỉnh với sân bay Long Thành - một trong những công trình giao thông trọng điểm của cả nước.
Dự án sẽ thu hồi đất từ 3 huyện, trong đó huyện Long Thành chiếm gần 19 héc ta, huyện Cẩm Mỹ gần 238 héc ta và huyện Xuân Lộc hơn 45 héc ta. Bên cạnh đó, việc thu hồi đất còn đảm bảo bố trí tái định cư cho khoảng 395 hộ dân bị ảnh hưởng, với 106 hộ tại Long Thành, 191 hộ tại Cẩm Mỹ và 98 hộ tại Xuân Lộc.
|
Tuyến đường ĐT 773, kết nối khu vực phía bắc của tỉnh với sân bay Long Thành là một trong những công trình giao thông trọng điểm của cả nước |
Theo kế hoạch, các hộ dân tại huyện Cẩm Mỹ sẽ được tái định cư tại khu tái định cư xã Nhân Nghĩa; trong khi đó, huyện Long Thành sẽ có các khu tái định cư tại Long Phước, Long Đức, Long Đức mở rộng và Tân Hiệp mở rộng. Dân cư ở huyện Xuân Lộc sẽ được bố trí tại khu tái định cư thị trấn Gia Ray.
Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, nhằm nhanh chóng lập báo cáo nghiên cứu khả thi và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT 773 sẽ có chiều dài hơn 39km, khởi đầu từ giao điểm với quốc lộ 1 ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, và kết thúc tại hương lộ 10 giao với đường vành đai 4 TP HCM. Tuyến đường này sẽ được quy hoạch với quy mô từ 6-8 làn xe, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4.300 tỉ đồng, được huy động từ ngân sách địa phương. Thời gian triển khai dự án được dự kiến từ năm 2022 đến 2027.
Đường ĐT 773 không chỉ là tuyến đường huyết mạch kết nối các huyện như Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Long Thành mà còn góp phần giảm tải lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1, tối ưu hóa lưu thông, và hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của sân bay Long Thành trong tương lai.