Thu hồi gần 2 triệu m2 đất cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Để giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thu hồi gần 2 triệu m2 đất.

Để giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thu hồi gần 2 triệu m2 đất.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, là một trong 16 tuyến cao tốc thuộc trục cao tốc Bắc - Nam theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

 

Cao tốc này có chiều dài toàn tuyến khoảng 57,8 km. Trong đó, địa phận tỉnh Long An là 2,7 km, TP.HCM 26,4 km, Đồng Nai 28,7 km; được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế 120 km/h gồm 8 làn xe (trong giai đoạn 1, sẽ triển khai 4 làn xe).

Dự án đã được tỉnh Đồng Nai thông báo thu hồi đất và duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Để giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thu hồi gần 2 triệu m2 đất. Trong đó, dự án đi qua địa bàn huyện Nhơn Trạch có tổng chiều dài 22,5km và phải thu hồi 1,6 triệu m2 đất của 818 hộ dân và đơn vị. Tại huyện Long Thành, dự án đi qua địa bàn với chiều dài 5,5 km và sẽ chiếm trên 362.000 m2 đất. Hiện, huyện Long Thành đã kiểm kê được 176 hộ và 2 đơn vị.

Tỉnh Đồng Nai đã đề nghị giải quyết bồi thường hỗ trợ cho dân trước ngày 30/9 để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần đắc lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là các tỉnh, thành như: Long An, TP.HCM, Đồng Nai; giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến QL1, 51 đang ngày càng quá tải...
T.Hiền

Đọc thêm