Thủ khoa Xứ Thanh được Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội về tận nhà trao học bổng

(PLVN) - Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã về nhà riêng của em Vũ Đức Anh (học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để trao học bổng tài năng.
Thủ khoa Xứ Thanh được Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội về tận nhà trao học bổng

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Vũ Đức Anh là thí sinh có tổng điểm 3 môn khối A cao nhất cả nước với 29,05 điểm (Hóa: 10; Toán: 9,8; Vật lý: 9,25). Nam sinh đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ thông tin – Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chiều 16/7, thầy Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng đoàn công tác đã về nhà riêng của em Vũ Đức Anh (học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để trao học bổng tài năng cho em, vì thành tích đỗ thủ khoa khối A đại học năm 2019. Mức học bổng là 30 triệu đồng. Thầy Hoàng Minh Sơn cho biết: “Với mức học bổng này, hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ Đức Anh để em yên tâm học tập, nỗ lực hơn nữa, không phụ lòng mong mỏi của gia đình, nhà trường và xã hội".

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa diễn ra, Thanh Hóa có 11 học sinh đạt điểm thi các môn khối A (Toán - Lý - Hóa) từ 28,05 điểm trở lên. Theo đó, với 11 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đạt trên 29 điểm và là thủ khoa khối A của cả nước, thì tỉnh Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh khối A đạt điểm cao nhất toàn quốc.

Đọc thêm