'Thu lệch' bị phản ánh, 1 trường tiểu học mời phụ huynh đến trả lại tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Tổ công tác của huyện Bố Trạch về xác minh việc thu, chi thiếu minh bạch, không đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sáng nay, 1/6, nhà trường chủ động mời phụ huynh đến trả lại tiền.
Trường tiểu học Hải Trạch.
Trường tiểu học Hải Trạch.

Sự việc hy hữu trên diễn ra tại Trường tiểu học Hải Trạch (trước là Trường tiểu học Lý Hòa), thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, trong sáng 1/6, nhiều phụ huynh đến trường tiểu học Hải Trạch để nhận lại những khoản tiền được cho là trường đã thu sai, thu chênh lệch so với kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tùy theo từng khối, phụ huynh sẽ được hoàn trả số tiền khác nhau, dao động 131.000-339.000 đồng/học sinh, gồm nhiều khoản thu chưa đúng.

Phụ huynh đến nhận lại tiền bày tỏ không đồng tình về việc nhà trường có biểu hiện thu sai, thu chênh lệch không rõ ràng minh bạch, trong khi đó lại rất ít tổ chức họp phụ huynh.

Thông báo đến nhận lại tiền, do nhà trường tự ý thu sai, thu vượt.

Thông báo đến nhận lại tiền, do nhà trường tự ý thu sai, thu vượt.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch cho biết: "Sau khi nhận đơn kiến nghị của phụ huynh xã Hải Phú, Phòng GD&ĐT đã thành lập Tổ công tác để xác minh. Bước đầu cơ bản các nội dung phản ánh gần như đúng. Tuy nhiên sáng nay, tôi cũng vừa mới nhận được tin nhà trường mời phụ huynh đến trả lại tiền”.

Theo kết quả xác minh bước đầu của Phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch, năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Hải Trạch đã thu sai, thu chênh lệch gồm các khoản sau: tiền học tiếng Anh, đối với lớp 1, 2, trong kế hoạch thu 198.000 đồng/học sinh, nhưng nhà trường thu 230.000/học sinh; tiền học tiếng Anh tăng cường, trong kế hoạch là 486.000 đồng/học sinh, nhưng thực thu 540.000 đồng/học sinh.

Ngoài ra, còn nhiều khoản không có trong kế hoạch đã được phê duyệt gồm: tiền giấy kiểm tra 40.000 đồng/học sinh; tiền tin nhắn 60.000 đồng/học sinh; tiền giao lưu với các trường vùng khó: 40.000 đồng/học sinh…

Cũng theo kết quả xác minh, tiền quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh 195.000 đồng/học sinh cũng chưa thực hiện đúng, cùng một số khoản tài trợ tự nguyện sử dụng chưa rõ ràng, minh bạch, dẫn đến phụ huynh thắc mắc, bàn tán xôn xao.

Liên quan đến những nội dung phản ánh trên, để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ làm việc với bà Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường: Tuy nhiên, bà Thảo cho biết mới nhận được thông báo của huyện có đoàn về làm việc, nên không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Theo ông Phan Thanh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bố Trạch, UBKT đang giám sát trách nhiệm người đứng đầu đối với bà Nguyễn Thị Thảo. UBKT Huyện ủy đã nhận báo cáo UBND huyện gửi sang để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với bà Thảo, nếu UBKT Huyện uỷ phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì sẽ chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với nữ hiệu trưởng này.

Đọc thêm