Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tham dự Hội thảo góp ý về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

(PLVN) -  Chiều 1/3, tại TP. Bắc Giang đã diễn ra Hội thảo góp ý về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội thảo góp ý về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)
Toàn cảnh Hội thảo góp ý về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Nguyễn Phương Thủy, Trần Hồng Nguyên, Ngô Trung Thành, Nguyễn Thị Mai Phương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Văn phòng Công chứng tại một số địa phương và các chuyên gia, nhà quản lý và một số cơ quan có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội thảoChủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua hơn 08 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, hoạt động công chứng có nhiều bước tiến mới, chất lượng đội ngũ công chứng viên ngày càng được nâng cao, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tiễn thi hành Luật Công chứng cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: chất lượng đội ngũ công chứng viên còn chưa đồng đều, một bộ phận công chứng viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn; định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại các địa phương còn chưa đồng bộ,… Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới cũng đòi hỏi nâng cao chất lượng hoạt động công chứng nhằm phục vụ hiệu quả các giao dịch dân sự, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng lần này với nhiều nội dung mới là cần thiết nhằm góp phần thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hoạt động công chứng cũng như khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp trong thực tiễn thi hành Luật Công chứng thời gian qua.

Để có thêm thông tin phục vụ thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), Ủy ban Pháp luật tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật Công chứng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận và thảo luận về phạm vi hoạt động công chứng và thẩm quyền của công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, tập sự hành nghề công chứng; bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên; tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng giao dịch và công chứng điện tử; quản lý nhà nước về công chứng; xử lý vi phạm trong lĩnh vực công chứng, giải quyết khiếu nại trong hoạt động công chứng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động công chứng.

Một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật được các đại biểu tập trung thảo luận như: độ tuổi hành nghề của công chứng viên; việc giảm 1/2 thời gian đào tạo nghề công chứng với các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật; việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng; nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội thảoThứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định quan điểm xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi) là bám sát tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển các lĩnh vực công chứng; xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

Từ quan điểm, chủ trương của Đảng như trên, Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục xác định rõ vị trí, vai trò của hoạt động công chứng là một nghề bổ trợ tư pháp; công chứng viên là người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chặt chẽ, được Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và có chức năng xã hội là cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện; hoạt động công chứng phải góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch trong xã hội, nhất là giao dịch về bất động sản, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện, hỗ trợ hoạt động xét xử; tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và xã hội, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng thông tin thêm, trong quá trình xây dựng dự án Luật, nhiều ý kiến của đại biểu đưa ra thảo luận cũng đã được xem xét, cân nhắc trước khi Chính phủ thống nhất phương án để trình Quốc hội cho ý kiến. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Kết luận hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ghi nhận các ý kiến phát biểu có nội dung rất phong phú, sâu sắc, cung cấp nhiều kinh nghiệm hoạt động công chứng trong nước và quốc tế, các vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, gợi mở thêm nhiều vấn đề bổ ích cho việc thẩm tra dự án Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội thảo, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để phục vụ việc nghiên cứu, thẩm tra sơ bộ dự án Luật, bảo đảm tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2024.

Đọc thêm