Thủ tướng Anh bị cảnh sát phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bị Cảnh sát Lancashire ở phía bắc nước Anh phạt vì đi ô tô không thắt dây an toàn.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Đài RT đưa tin, cảnh sát vùng Lancashire ngày 20/1 thông báo đã xử phạt Thủ tướng Rishi Sunak vì không thắt dây an toàn trong chuyến đi tới Lancashire.

Cụ thể, cảnh sát cho biết, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người không thắt dây an toàn trong khi đang ngồi trên hàng ghế hành khách trên ô tô đang di chuyển ở Lancashire.

“Sau khi xem xét vấn đề này, chúng tôi đã đưa ra hình phạt cố định đối với người đàn ông 42 tuổi từ London", cảnh sát Lancashire thông báo.

Theo quy định tại Anh, một người có thể bị phạt tới 500 bảng (620 USD) nếu không thắt dây an toàn.

Trước đó, ông Sunak đã đăng một video trên mạng xã hội cho thấy ông không cài dây an toàn khi ngồi ở ghế sau ô tô đang di chuyển.

Ông Sunak bị “bắt quả tang” đang không thắt đai an toàn vì một đoạn video mà nhân viên của ông này đã đăng lên Instagram hôm 19/1.

Thông qua người phát ngôn của mình, ông Sunak khẳng định rằng việc không thắt dây an toàn là do "lỗi phán đoán" nhất thời và rằng ông chỉ tháo dây an toàn ra trong một phút để quay video.

Ông Jamie Davies, người phát ngôn của ông Sunak, khẳng định, “tất nhiên Thủ tướng không nghĩ mình đứng trên luật pháp".

Theo ông Davies, ông Sunak “hoàn toàn chấp nhận đây là một sai lầm và xin lỗi,” “Thủ tướng tin rằng mọi người nên thắt dây an toàn”, ông Davies nói.