Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Niềm tin với ngành Tư pháp

(PLVN) -  Những nỗ lực của ngành Tư pháp trong năm khó khăn 2021, đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp 2022.
Thủ tướng: “Đầu tư cho nhân lực thì sẽ khắc phục được chất lượng, tiến độ xây dựng thể chế”.
Thủ tướng: “Đầu tư cho nhân lực thì sẽ khắc phục được chất lượng, tiến độ xây dựng thể chế”.

Thủ tướng nhận định nhìn lại tổng thể 2021, trong điều kiện khó khăn phức tạp, cả nước vẫn ổn định chính trị, giữ vững an ninh – quốc phòng, cuộc sống cơ bản bình yên, an toàn nhân dân được đảm bảo

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của Bộ Tư pháp; khi đã chủ động, tích cực cụ thể hoá, thể chế hóa đường lối ĐH XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là trong phòng chống dịch; tập trung tháo gỡ vướng mắc thể chế, pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; góp phần nâng cao uy tín đất nước khi Việt Nam nâng 6 bậc trong xếp hạng Chỉ số cải thiện chất lượng quy định pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho thấy sự quan tâm sát sao, sâu sắc khi lưu ý Bộ Tư pháp các điểm cần khắc phục. Thứ nhất, chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục nỗ lực để không phải làm đi làm lại, không trình đi trình lại. Thứ hai, đầu tư nguồn lực, nhất là về con người, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo; chưa tương xứng với yêu cầu. Thứ ba, phải coi đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Thứ năm, nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của xây dựng, thực thi pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, 2022 là năm bản lề thúc đẩy thực hiện Nghị quyết XIII, Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và đòi hỏi của nhân dân cao hơn về môi trường pháp lý. Thực tiễn cũng đòi hỏi cải thiện, nâng cao môi trường pháp lý để thực hiện quyền công dân, thực hiện nghiêm túc “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Vì thế, Thủ tướng nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế. Phải thấm nhuần quan điểm của Đảng là lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm trong xây dựng thực thi pháp luật. Mọi chính sách phải hướng đến người dân; vì mục tiêu cuối cùng là nhân dân ấm no, hạnh phúc trong môi trường pháp lý dân chủ, trong Nhà nước pháp quyền XHCN.

Vì vậy phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, để thể chế hoá nhanh chóng. Nhưng cũng phải căn cứ, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, phù hợp tình hình, nguồn nhân lực và các điều kiện, để tháo gỡ những nút thắt. Pháp luật không sát thực tiễn, bị thực tiễn vượt qua; thì phải mạnh dạn phát hiện kịp thời kiên trì sửa đổi.

Sự thấu hiểu, chia sẻ của Thủ tướng với ngành Tư pháp được thể hiện qua câu chuyện ông yêu cầu đầu tư hơn nữa cho công tác nâng cao chất lượng, số lượng, nguồn nhân lực cán bộ Tư pháp. Muốn có được điều đó, phải làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất phải phù hợp. Làm luật khó, vất vả; phải đam mê, say sưa; nên làm sao phải có chính sách, chế độ đãi ngộ tương xứng với sức lao động, hài hòa, hợp lý với tổng thể các ngành khác. “Đầu tư cho nhân lực thì sẽ khắc phục được chất lượng, tiến độ xây dựng thể chế”. Nhiều cán bộ ngành Tư pháp đã rưng rưng khi nỗi niềm sâu kín của họ bao năm nay đã được Thủ tướng nêu ra, yêu cầu khắc phục.

Tầm nhìn Thủ tướng, niềm tin của Thủ tướng với ngành Tư pháp còn được thể hiện qua câu chuyện ông lưu ý cơ quan “gác cổng pháp luật” của Chính phủ luôn tâm niệm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế.

Khi những vấn đề mấu chốt nhất ngành Tư pháp đang gặp phải đã được Thủ tướng “hóa giải”, nhất định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng sẽ không khi nào phải thất vọng vì đã đặt niềm tin vào ngành Tư pháp.

Đọc thêm